Tin vào những nghi lễ "trừ tà" mù quáng, một nhóm người tại Tây Ninh đã nhẫn tâm hành hạ khiến hai cha con tử vong, gây rúng động dư luận và nhận án phạt nghiêm khắc.
22-1776867205-bi-kich-tu-man-tru-ta-tan-khoc-va-ban-an-thich-dang-cho-nhung-niem-tin-mu-quang
Các bị cáo tại TAND tỉnh Tây Ninh

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa chính thức đưa ra phán quyết đối với nhóm bị cáo liên quan đến vụ án mạng đau lòng xảy ra dưới danh nghĩa cúng bái tâm linh tại xã Hưng Thuận. Sự việc bắt nguồn vào ngày 23/10/2023, khi Mai Thị Nhớ bất ngờ khẳng định mình bị cha ruột "nhập hồn" và yêu cầu 22 người thân trong gia đình tập trung tại ấp Thuận Lợi để tổ chức một buổi lễ "xá tội".

Không khí buổi lễ nhanh chóng chuyển từ quỳ lạy, gõ chuông sang một kịch bản bạo lực kinh hoàng. Cho rằng trong nhà có "quỷ nhập", Nhớ ra lệnh cho mọi người trùm chăn kín mít để tiến hành "trừ tà". Trong cơn cuồng tín, Nhớ cùng một số người thân đã khống chế chặt cha con anh T. để thực hiện các hành vi "giải bùa" tàn độc. 

Suốt từ đêm khuya đến sáng hôm sau, các nạn nhân bị ép uống rượu trà, bị dí nhang đang cháy vào da thịt và bị đánh đập dã man vào các vùng trọng yếu như đầu, mặt, ngực. Hậu quả là cả hai cha con đã tử vong do bị hành hạ quá sức, trong khi một số người tham gia khác cũng phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức.

Kết quả điều tra xác định Mai Thị Nhớ và một đối tượng tên Tuyền là những người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Tuy nhiên, theo giám định pháp y tâm thần, Nhớ đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, còn Tuyền bị hạn chế năng lực nhận thức. 

Do đó, cả hai không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đối với những người khác có mặt nhưng bị yêu cầu trùm chăn hoặc quay mặt đi, không trực tiếp tham gia hành hung, cơ quan chức năng quyết định không xem xét xử lý.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo về tội "Giết người". Theo đó, Mai Văn Hậu và Mai Thị Lành mỗi người nhận mức án 7 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Minh Trí và Mai Trọng Hiếu cùng nhận mức án 10 năm tù. 

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Mai Văn Thảo, bị cáo này phải nhận tổng hình phạt là 19 năm tù, bao gồm 10 năm cho tội "Giết người" và 9 năm cho các tội danh liên quan đến tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bản án là cái kết đích đáng cho hành vi mê tín dị đoan mù quáng dẫn đến thảm kịch gia đình đau xót.

QT (SHTT)