Pháp luật
26/04/2016 09:34"Bí" tiền tiêu, đánh liều đi thuê xe ô tô về bán
“Bí” tiền tiêu, Thản này sinh ý định chiếm đoạt tài sản người khác bằng cách thuê xe ô tô về bán . Đến khi không có tiền chuộc, Thản “ngậm ngùi” nhận về mình mức án 12 năm tù.
(Ảnh minh họa)
Được gia đình tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn, nhưng đến nay cũng xấp xỉ 40 tuổi mà Thản vẫn không nghề nghiệp ổn định, ngay cả một chỗ ở cố định cũng không có.
Trong lúc túng bấn, không có tiền tiêu, Thản đã nảy sinh ý đồ hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái để mang bán lấy tiền.
Dựa trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của Thản như sau: Trước đó, khoảng tháng 3/2014, Thản ký hợp đồng với anh Nguyễn Đức Thành (SN 1977, ở Đống Đa, Hà Nội) thuê xe ô tô CAMRY với giá 26,5 triệu đồng/ tháng.
Thản sử dụng xe được một thời gian thì mang đến đặt cho anh Nguyễn Trọng Thắng (SN 1975, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để vay 200 triệu đồng sử dụng cho việc chi tiêu cá nhân.
Đến hạn không có tiền chuộc xe về trả, Thản lại ký tiếp hợp đồng thuê xe với anh Nguyễn Đình Sự (SN 1976, huyện Ba Vì, Hà Nội) và mang xe ô tô HUYNDAI – TUCSON đổi lấy xe CAMRY về trả cho anh Thành.
Vẫn “bài cũ”, Thản ký tiếp hợp đồng thuê xe ô tô du lịch 5 chỗ VIOS với đại diện Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hưng Phát (trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội). Nhưng lần này anh Thắng không đồng ý đổi xe cho Thản như lần trước nên Thản đành viết giấy bán xe ô tô cho anh Thắng. Đồng thời trong giấy bán xe, Thản cũng “mạnh miệng” khi cam đoan xe ô tô là của Thản.
Do vậy, Thản đã lấy lại được xe ô tô HUYNDAI – TUCSON về trả có anh Sự.
Anh Thành và anh Sự đã nhận lại được tài sản và nhận tiền thanh toán thuê xe do Thản trả đúng hạn nên hai anh này không có yêu cầu, đề nghị gì đối với Thản. Xét thấy việc Thản thuê xe của anh Thành và anh Sự là quan hệ dân sự nên cơ quan điều tra cũng không đề cập xử lý.
Về phần chiếc xe ô tô du lịch 5 chỗ VIOS mà Thản thuê của công ty Hưng Phát, sau nhiều lần đòi mà Thản cứ khất lần không trả, cuối cùng anh Trung - người đại điện hợp pháp cho công ty Hưng Phát đã gửi đơn tố giác đến công an nhờ giải quyết.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa ngày hôm nay, Thản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi bán xe ô tô VIOS cho anh Thắng được gần 600 triệu đồng, Thản đã dùng chi tiêu cá nhân hết.
Hiện chiếc ô tô trên đã bị thu giữ và trả lại cho anh Trung.
Xác định hành vi của Thản là rất nghiêm trọng và coi thường pháp luật, cần phải có bản án nghiêm khắc nhằm mục đích răn đe, cảnh cáo cũng như có tính giáo dục không chỉ bị can Thản mà còn đối với các trường hợp khác.
Theo Yến Nhi (Nguoiduatin.vn)