Pháp luật
06/03/2026 18:29“Cái bắt tay” đen tối giữa cán bộ Công an và ông trùm MediUSA: Lộ bí mật công tác để xóa dấu vết hàng giả
Theo kết luận điều tra vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) ban hành, mối quan hệ giữa Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục C05, Bộ Công an) và Nguyễn Năng Mạnh (CEO MediUSA) bắt đầu từ năm 2018. Với nhiệm vụ phụ trách mảng an toàn thực phẩm, Dũng đã lọt vào tầm ngắm "chăm sóc" của Mạnh qua các dịp lễ, Tết với lời nhờ vả: Nếu công ty bị kiểm tra thì báo trước.
Cơ hội "trả ơn" đến vào tháng 4/2025, khi chuyên án sản xuất hàng giả tại Công ty Rance Pharma được khởi tố. Dũng lúc này là thành viên tổ công tác, nắm trong tay danh sách "đen" gồm 6 công ty có dấu hiệu sai phạm, trong đó có MediUSA.

Khoảng 20h ngày 10/4/2025, ngay khi nhận được danh sách xác minh từ cấp trên qua Zalo, Dũng đã không ngần ngại gọi điện báo tin cho Mạnh. Chỉ 50 phút sau, một cuộc gặp chóng vánh tại quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) đã diễn ra. Tại đây, Dũng cho Mạnh xem tận mắt ảnh chụp danh sách các công ty đang bị đưa vào "tầm ngắm".
Sự liều lĩnh của Dũng thể hiện rõ nhất khi ngay trong lúc đang ngồi tư vấn cho đối tượng bị điều tra, anh ta nhận được cuộc gọi truy vấn từ Phó phòng 4 qua ứng dụng Viber. Đứng giữa ranh giới giữa một cán bộ phá án và một kẻ báo tin, Dũng thản nhiên báo cáo giả dối với cấp trên rằng "chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm", trong khi thực tế đang chỉ đường cho Mạnh đối phó.
Lời khuyên của Dũng dành cho CEO MediUSA rất cụ thể: “Cứ để nhà máy hoạt động bình thường nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi ngoài”.
Ngay hôm sau, theo "kịch bản" này, toàn bộ bộ máy của MediUSA đã vận hành chiến dịch tiêu hủy chứng cứ quy mô lớn. Hồ sơ, sổ sách và đặc biệt là các ổ cứng máy tính lưu trữ dữ liệu sản xuất kinh doanh đều bị nhóm của Mạnh vứt bỏ hoặc tiêu hủy hoàn toàn.
Phong bì 30 triệu đồng và những khó khăn trong ngày phá án
Chiều 11/4/2025, sau khi hoàn tất việc hướng dẫn xóa dấu vết, Dũng nhận từ tay Mạnh một phong bì in logo MediUSA chứa 30 triệu đồng tại một quán cà phê trên phố Xuân La. Đây là cái giá cho việc làm lộ bí mật công tác, trực tiếp gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Hậu quả là vào ngày 19/4/2025, khi C01 Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp, dù thu giữ được 100 tấn thực phẩm chức năng giả, nhưng "kho báu" dữ liệu điện tử trong các ổ cứng máy tính đã biến mất.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Dũng không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Công an nhân dân mà còn tiếp tay cho một đường dây sản xuất hàng giả quy mô cực lớn. Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc tung ra thị trường 88 loại sản phẩm giả với tổng trị giá lên tới 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.
Vụ án này không chỉ có mình Nguyễn Danh Dũng. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố một "danh sách dài" các cán bộ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau về hành vi Nhận hối lộ, bao gồm:
-Nguyễn Thế Việt: Cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan.
-Nguyễn Hữu Tuân: Cựu Phó phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan.
-Phan Công Chiến: Cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).
Về phía "ông trùm" Nguyễn Năng Mạnh, ngoài tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, bị can này còn đối mặt với các tội danh Vi phạm quy định về kế toán và Đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng.