Pháp luật
09/04/2026 11:02“Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo
Những đối tượng cầm đầu, bao gồm cả Giám đốc và Hiệu trưởng, đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền hỗ trợ dành cho người tâm thần, người già neo đơn và học sinh dân tộc thiểu số.
Theo kết quả điều tra tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (xã Chân Mộng), đây là đơn vị có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho những đối tượng đặc biệt khó khăn. Hằng tháng, Nhà nước cấp kinh phí từ 3,5 đến 4 triệu đồng cho mỗi trường hợp để đảm bảo công tác điều trị và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trong năm 2025, ông Vũ Doanh Nam, với cương vị Giám đốc, đã chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thùy Linh thực hiện hàng loạt sai phạm. Các đối tượng đã nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện và cả nguồn đóng góp tự nguyện nhằm chiếm đoạt gần 680 triệu đồng để chi tiêu trái nguyên tắc.




Sự việc không dừng lại ở đó khi một đường dây tương tự cũng bị phanh phui tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Tại đây, mỗi học sinh dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ hơn 1,8 triệu đồng/tháng cho sinh hoạt và học tập. Lợi dụng chính sách nhân văn này, từ năm 2024 đến nay, Hiệu trưởng Trần Thu Đông cùng kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa đã thông đồng nâng khống giá trị thực phẩm và lập khống các chứng từ liên quan đến hoạt động trải nghiệm của học sinh. Tổng số tiền bị các đối tượng "rút ruột" lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Đánh giá về vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi của những người yếu thế nhất trong xã hội, gây bức xúc dư luận và làm tổn thương niềm tin của Nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội.
Vào ngày 8/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã đồng loạt thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với cả 4 đối tượng nêu trên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tập trung điều tra mở rộng nhằm xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra kiên quyết thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để hoàn trả, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các em học sinh dân tộc thiểu số.