Pháp luật
25/03/2026 13:55Chấp nhận vợ quan hệ ngoài luồng, người đàn ông đâm chết hàng xóm khi bắt quả tang
Ngày 24/3, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú huyện Đông Anh) 20 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 25 năm tù.
Theo cáo trạng, vợ chồng ông Thành buôn bán tại một khu chợ địa phương, cạnh quán cắt tóc của ông Trung. Từ tháng 10/2024, ông Thành phát hiện vợ và người hàng xóm có quan hệ tình dục nên ngăn cấm. Tuy nhiên sau đó, do vấn đề sức khỏe, bị cáo chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng của vợ nhưng yêu cầu chỉ duy trì “trong giới hạn”.

Đến tháng 2/2025, khi thấy hai người gặp gỡ thường xuyên, ông Thành tỏ ra bực tức và tiếp tục cấm đoán. Chiều 26/4/2025, khi người vợ đang ở một mình tại ki ốt trong chợ, ông Trung từ quán cắt tóc sang ăn uống. Khoảng một giờ sau, ông Thành từ nhà ra chợ, đi vào ki ốt và bắt gặp hai người đang quấn quýt.
Bị cáo lập tức lao vào hành hung vợ, đồng thời xảy ra xô xát với tình địch. Trong lúc đánh nhau, ông Thành lấy con dao bầu trong quán đuổi theo, đâm hai nhát vào ông Trung. Nạn nhân tử vong sau đó.
Cơ quan điều tra xác định, người vợ dù nhiều lần quan hệ tình dục với ông Trung nhưng không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng nên không bị xử lý về hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
Ngoài hành vi giết người, bị cáo Thành còn bị truy tố về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật là con dao bầu dài 33,6 cm, lưỡi dao dài 22 cm, bản rộng nhất 6,3 cm, một cạnh sắc, đầu nhọn, tay cầm hình trụ.
Theo cơ quan công tố, con dao này thuộc danh mục dao sắc, nhọn có tính sát thương cao tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư 75/2024 của Bộ Công an. Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025), các loại dao này được xếp vào nhóm vũ khí quân dụng.
Luật quy định vũ khí quân dụng chỉ được trang bị cho một số lực lượng như quân đội, công an, cảnh sát biển, kiểm lâm, hải quan và lực lượng chuyên trách. Người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có thể bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự, với mức phạt 1-7 năm tù; nếu làm chết người, mức án từ 5-12 năm tù.