Pháp luật
13/02/2026 15:41Chiêu nâng khống chi phí để né thuế của 2 doanh nghiệp xe điện lớn nhất Thanh Hóa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can liên quan đến sai phạm về thuế xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách trên địa bàn phường Sầm Sơn.
Các bị can gồm Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong; Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng hai kế toán là Vũ Thùy Dương và Nguyễn Thị Huyền. Các đối tượng bị điều tra về tội Trốn thuế theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động xe điện chở khách tại Sầm Sơn phát triển mạnh những năm gần đây với bốn doanh nghiệp vận hành hơn 450 phương tiện, chủ yếu phục vụ khách du lịch vào mùa hè. Đây là loại hình vận chuyển phổ biến nhưng công tác quản lý còn bộc lộ nhiều hạn chế. Một số nhân viên xe điện bị phản ánh có hành vi chèo kéo, chèn ép khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hoạt động vận hành tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông và hình ảnh du lịch địa phương.
Kết quả điều tra xác định Công ty Hưng Phong do Lê Văn Lưu làm giám đốc đăng ký hoạt động 256 xe điện, tổ chức theo hình thức mua xe rồi cho cá nhân thuê lại kinh doanh. Trong các năm 2023 và 2024, Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hồ sơ kế toán, điều chỉnh số liệu thu chi và nâng khống nhiều khoản chi phí đầu vào nhằm làm giảm lợi nhuận chịu thuế. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn hơn 780 triệu đồng.
Ngày 9/2, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Lưu và kế toán Vũ Thùy Dương để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục mở rộng vụ án.
Ở vụ việc liên quan, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng do Nguyễn Văn Chiến làm giám đốc, đăng ký 130 xe điện hoạt động tại Sầm Sơn, cũng bị phát hiện lập sổ sách, chứng từ không đúng thực tế để giảm nghĩa vụ thuế trong hai năm 2023 đến 2024, với số tiền trốn thuế hơn 160 triệu đồng. Hai bị can Chiến và Huyền bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thuế bị trốn của hai doanh nghiệp trong các sai phạm nêu trên là hơn 940 triệu đồng. Việc xử lý vụ án nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xe điện du lịch, tăng cường kỷ cương trong thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại địa phương.