“Việc đuổi theo để bật lửa đốt khi người vợ bỏ chạy, chứng tỏ rằng người chồng cố ý muốn thực hiện đến cùng hành vi phạm tội”, luật sư Nguyễn Văn Tiến nhận định.

“Việc đuổi theo để bật lửa đốt khi người vợ bỏ chạy, chứng tỏ rằng người chồng cố ý muốn thực hiện đến cùng hành vi phạm tội”, luật sư Nguyễn Văn Tiến nhận định.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Thành đã đổ xăng lên người vợ. Bị chồng bất ngờ đổ xăng lên người, chị D. vùng vẫy bỏ chạy khiến xăng bắn cả vào tay Thành.Thấy vợ bỏ chạy, Thành đã châm lửa đốt khiến chị D. bị ngọn lửa bốc cháy ở phần tay và mặt.

Khi phát hiện sự việc, người dân sinh sống quanh khu vực đã nhanh chóng dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được người nhà đưa lên Viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Được biết, giữa Thành và chị D. nên duyên vợ chồng từ năm 2011 và có hai con gái, cháu lớn năm nay lên 3 tuổi còn cháu bé mới được 15 tháng tuổi. Trong cuộc sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến – Đoàn luật sư TP. HCM

Trao đổi với PV về tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc luật sư Nguyễn Văn Tiến – Đoàn luật sư TP. HCM cho biết: “Bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay không phải là hiếm. Tuy nhiên, với hành vi đổ xăng đốt vợ như trên cho thấy mức độ nghiêm trọng từ những mâu thuẫn vợ chồng. Đây là lời cảnh báo không chỉ gói gọn trong các gia đình đang có mâu thuẫn mà còn là lời cảnh báo cho các cơ quan tuyên truyền, phổ biến, bảo vệ pháp luật và toàn xã hội.

Ở góc nhìn pháp luật, theo tôi người chồng sẽ phải xử lý hình sự về tội Giết người được quy định tại Điều 93 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). Bởi trước khi thực hiện hành vi nguy hiểm, người chồng ý thức được hậu quả chết người sẽ xảy ra là điều tất yếu. Việc đuổi theo để bật lửa đốt khi người vợ bỏ chạy, chứng tỏ rằng người chồng cố ý muốn thực hiện đến cùng hành vi phạm tội.

Mặt khác, hung khí (xăng) gây án ở đây là một loại rất đặc biệt, phải có thời gian chuẩn bị mới có được. Tức là người chồng đã cố ý có sự mưu. Hậu quả của hành vi chưa biết ở mức độ nào, nhưng nếu không ảnh hưởng đến tính mạng là nằm ngoài dự tính của người chồng”.

Cũng đưa ra quan điểm về vụ việc Luật gia Dương Lê Ước An – Công ty luật TNHH Việt Kim cho hay:

Trên cơ sở thông tin từ báo chí đưa tin, chỉ vì mâu thuẫn, cãi vã nhỏ nhặt giữa vợ chồng với nhau mà Nguyễn Văn Thành đã nhẫn tâm dùng xăng đổ lên người chị Phạm Thị D. Hành vi dùng xăng đốt vợ của Thành là quá coi thường mạng sống của người khác, không thể nào chấp nhận được. Điều đó cho thấy sự hung hãn, mang tính chất côn đồ.

Hành vi của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, việc dùng xăng đổ lên vợ mình rồi châm lửa cho thấy mục đích muốn tước đoạt tính mạng người khác. Với hành vi trên thì Thành phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh “Giết người” theo quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự. Vì khi thực hiện hành vi phạm tội Thành ý thức được hành vi của mình là nguy hiểm đến tính mạng vợ mình nhưng vẫn thực hiện. Hậu quả chết người không xảy ra là nằm ngoài ý chí chủ quan của người phạm tội.
 
>> Mâu thuẫn gia đình, chồng đổ xăng châm lửa đốt vợ trẻ

Theo Nhất Phiến (Nguoiduatin.vn)