Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đậy những sai phạm chấn động tại các dự án bệnh viện nghìn tỷ, một kịch bản "tiếp cận" đoàn kiểm tra đã được dàn dựng với cái giá 2 triệu USD. Tuy nhiên, đằng sau những vali đầy ngoại tệ lại là một cú lừa ngoạn mục, đẩy những người trong cuộc lún sâu hơn vào vòng lao lý.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". 

Vụ án gây rúng động dư luận khi con số thất thoát được xác định lên tới 803 tỷ đồng, liên quan đến các dự án trọng điểm tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2).

26-1774515708-chuyen-hang-2-trieu-usd-va-kich-ban-chay-an-bat-thanh-cua-cuu-bo-truong-y-te
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trước thời điểm bị khởi tố.

Theo hồ sơ vụ án, sự tha hóa bắt nguồn từ những thỏa thuận ngầm giữa các lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế với các nhà thầu. 

Cụ thể, bị can Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) đã bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ" khi ngang nhiên thỏa thuận "ăn chia" 5% giá trị thanh toán trước thuế với các doanh nghiệp thi công.

Kết quả điều tra xác định, bị can Thắng đã bỏ túi hơn 51,7 tỷ đồng, trong khi bị can Tuấn nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng từ các nhà thầu dân sự. 

Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thừa nhận từng nhận 7,5 tỷ đồng từ hai thuộc cấp này, dù bà khẳng định không có thỏa thuận trước và không biết nguồn gốc số tiền. Hiện bà Tiến đã nộp tổng cộng 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bước ngoặt của vụ án xảy ra vào tháng 3/2021, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kiểm tra những dấu hiệu vi phạm tại Ban cán sự đảng Bộ Y tế. Lo sợ sự việc bại lộ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các thuộc cấp tìm cách tiếp cận đoàn công tác để nhờ vả.

Thông qua sự môi giới của Lê Thành Công (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính), bị can Nguyễn Chiến Thắng đã "bắt mối" được với Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng – một người được giới thiệu là có mối quan hệ xã hội rộng. Tại đây, Thiêm ra giá 2 triệu USD để lo liệu việc "chạy án".

Để có đủ số ngoại tệ khổng lồ này, Thắng đã rút 28 tỷ đồng từ số tiền hối lộ của các nhà thầu gửi tiết kiệm, sau đó mang đến các tiệm vàng trên phố Hà Trung (Hà Nội) để đổi sang USD. 

26-1774515708-chuyen-hang-2-trieu-usd-va-kich-ban-chay-an-bat-thanh-cua-cuu-bo-truong-y-te
Sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2) khiến Nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

Số tiền này được chia làm ba đợt giao dịch đầy bí ẩn: đợt đầu 1 triệu USD nằm gọn trong vali hiệu Samsonite tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Khắc Cần; đợt hai 600.000 USD được ngụy trang trong thùng giấy đựng nước Lavie; và đợt cuối 400.000 USD tiếp tục được giao trong một túi xách tại nhà riêng của Thiêm.

Tuy nhiên, kịch bản "chạy tội" đã không diễn ra như mong đợi. Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận đủ 2 triệu USD, Lê Thanh Thiêm không hề đưa cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân. Thiêm đã bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Thiêm từng khai đã chuyển 1,4 triệu USD cho ông Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, ông Hiệp đã bác bỏ hoàn toàn lời khai này. 

Thực tế cho thấy, Đoàn kiểm tra số 35 đã làm việc rất nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Chính ông Hiệp và đoàn công tác đã phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm hình sự và chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để xử lý theo pháp luật.

QT (SHTT)