Pháp luật
03/04/2026 07:27Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học
Thông tin mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng này được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, chính thức báo cáo tại hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026 của thành phố, diễn ra vào chiều ngày 2/4.
Trong khuôn khổ báo cáo về ba nội dung trọng tâm bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị và kết quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm mới, vấn đề an toàn thực phẩm đã trở thành một "điểm nóng" nhức nhối được đem ra mổ xẻ.
Theo đó, trong quý đầu tiên của năm 2026, lực lượng công an Thủ đô đã phát hiện hàng loạt vi phạm, kiên quyết xử lý hình sự nhiều vụ việc tinh vi, mang tính chất nghiêm trọng liên quan đến mảng thực phẩm giả và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Nổi cộm và gây rúng động nhất trong thời gian gần đây chính là đường dây thu mua, tiêu thụ thịt lợn mang mầm bệnh với quy mô cực lớn. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2026 cho đến nay, một nhóm đối tượng đã cấu kết chặt chẽ để tiêu thụ trót lọt khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh.
Khối lượng thịt bẩn khổng lồ này, tương đương gần 300 tấn, không chỉ len lỏi vào các trạm trung chuyển tại chợ đầu mối, phân tán khắp các sạp hàng chợ dân sinh mà nguy hiểm hơn cả, chúng còn được bán trực tiếp cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.
Từ đây, doanh nghiệp này đã sử dụng nguồn thịt kém chất lượng để làm nguyên liệu cung cấp trực tiếp cho suất ăn của một số trường học trên địa bàn Thủ đô.
Sự việc phức tạp này không chỉ dừng lại ở hành vi gian lận thương mại đơn thuần mà còn bộc lộ sự tha hóa, tiếp tay của những cá nhân mang trọng trách kiểm soát thú y của nhà nước.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hàng loạt tội danh bao trùm: Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; và Giả mạo trong công tác, xảy ra trên phạm vi địa bàn Hà Nội cùng các địa phương có sự liên đới.
Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 8 bị can chính thức vướng vòng lao lý. Nhóm đối tượng trực tiếp kinh doanh, tuồn thực phẩm bẩn ra thị trường phải đối mặt với tội danh Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bao gồm Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội) và đặc biệt là sự góp mặt của Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội) với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.
Đáng phẫn nộ hơn, hồ sơ vụ án còn hé lộ sự sa ngã của hàng loạt cán bộ nhà nước trong dây chuyền kiểm định. Cụ thể, Lê Ngọc Anh (sinh năm 1974), với vai trò là Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi Thuỷ sản và Thú y Hà Nội, cùng hai cán bộ dưới quyền là Nguyễn Phong Nam (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1984) đã bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, Vũ Kim Tuấn (sinh năm 1973), một cán bộ khác thuộc Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch động vật, cũng bị khởi tố với tội danh Giả mạo trong công tác. Việc những người nắm giữ "chốt chặn" an toàn y tế lại cố tình làm ngơ, cấu kết tạo đường dây khép kín đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Không dừng lại ở việc truy tố các đối tượng trực tiếp, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã thẳng thắn kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương vào cuộc. Cơ quan công an đề nghị phải xem xét một cách toàn diện, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cũng như các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đã để lọt lưới số lượng thực phẩm khổng lồ trên.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, vấn nạn an toàn thực phẩm hiện đang là một trong những "điểm nghẽn" trầm trọng nhất của thành phố, là vấn đề gây bức xúc tột độ trong đời sống nhân dân.
Trọng tâm của chuyên án trong những ngày tới là phải dựng lại toàn bộ sơ đồ phân phối, rà soát từng đầu mối để làm rõ đến cùng điểm kết thúc của 300 tấn lợn bệnh nằm tại những bếp ăn tập thể nào, từ đó có biện pháp xử lý triệt để.