Pháp luật
28/02/2026 13:54Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế

Mọi chuyện bắt nguồn từ hai dự án y tế quy mô cực lớn: Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Được phê duyệt từ năm 2014 với tổng mức đầu tư lên tới 9.958 tỷ đồng, hai "siêu dự án" này từng được kỳ vọng sẽ giải quyết cơn khát giường bệnh với quy mô 1.000 giường mỗi nơi. Tuy nhiên, thay vì hoàn thành đúng hạn vào năm 2017, dự án liên tục rơi vào bế tắc, vướng mắc và buộc phải dừng thi công từ tháng 1/2021.
Sự đình trệ kéo dài và những dấu hiệu bất thường đã khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc. Tháng 3/2021, Đoàn kiểm tra số 35 do ông N.Q.H., Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã bắt đầu làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Tại đây, những sai phạm nghiêm trọng tại hai dự án trọng điểm này đã dần bị bóc tách.
Đứng trước áp lực bị chất vấn về các vi phạm và khuyết điểm, tâm lý lo sợ đã bao trùm các cán bộ liên quan. Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi đó đã trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng (lúc này là Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) thông qua các đầu mối là Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công (Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tìm cách tiếp cận Đoàn kiểm tra số 35 nhờ "giúp đỡ".
Cánh cửa "chạy án" tưởng chừng mở ra khi ông Thắng được giới thiệu đến gặp Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng. Với mác là người có mối quan hệ xã hội rộng và đặc biệt là "đồng hương" với Trưởng đoàn kiểm tra N.Q.H., Thiêm đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của các vị cán bộ y tế.
Tại ngôi nhà trên phố Bạch Đằng, Hà Nội, một kịch bản lừa đảo hoàn hảo đã được dựng lên. Thiêm khẳng định chắc nịch với ông Thắng rằng mình đã "bắt liên lạc" được với ông H. và ra điều kiện: Phải chuẩn bị 2 triệu USD để làm chi phí "ngoại giao". Để có số tiền khổng lồ này, ông Thắng đã huy động từ nguồn tiền phần trăm mà các nhà thầu chi cho Ban Quản lý dự án và chia làm 3 lần trao tận tay cho Thiêm.
Tuy nhiên, sự thật là toàn bộ số tiền 2 triệu USD (tương đương hàng chục tỷ đồng) đã bị Lê Thanh Thiêm chiếm đoạt hoàn toàn để tư lợi cá nhân. Cơ quan Công an kết luận, Thiêm không hề chi bất kỳ khoản tiền nào cho cá nhân hay tổ chức nào thuộc Đoàn kiểm tra số 35. Mọi lời hứa hẹn về việc "tạo điều kiện" hay "giảm nhẹ" chỉ là đòn tâm lý để lừa đảo.
Đáng chú ý, trong quá trình thẩm vấn, bị can Lê Thanh Thiêm vẫn ngoan cố khai rằng đã đưa 1,4 triệu USD cho ông N.Q.H. nhằm đổ tội cho người thi hành công vụ. Tuy nhiên, ông H. đã kiên quyết phủ nhận điều này. Ông khẳng định Đoàn kiểm tra số 35 đã làm việc hoàn toàn khách quan, đúng quy định của Đảng. Thực tế chứng minh, chính đoàn kiểm tra đã phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm hình sự và chủ động cung cấp hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Dù đã tiến hành đối chất trực tiếp giữa ông H. và Lê Thanh Thiêm, kết quả cho thấy những lời khai của Thiêm là vô căn cứ và mang tính chất vu khống. Cuối cùng, Đoàn kiểm tra số 35 vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách liêm chính, trong khi những kẻ có hành vi đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của lưới trời pháp luật.