Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội ngày 5/10 cho biết ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Động thái này diễn ra sau bản án hình sự liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn tại Câu lạc bộ King Club, nằm ở tầng 1 Khách sạn Pullman Hà Nội. Bên cạnh việc chấp hành đầy đủ khoản phạt bổ sung 50 triệu đồng và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo phán quyết của tòa án, ông Đức còn chủ động tự nguyện nộp sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.

screen-shot-2026-10-05-at-085751.png
Bị cáo Ngô Ngọc Đức trả lời tại phiên toà.

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông Ngô Ngọc Đức mức án 3 năm tù về tội “Đánh bạc”. Trong đại án này, cựu lãnh đạo thành phố Hòa Bình được xác định là một trong những cựu quan chức cấp cao tham gia sát phạt với dòng tiền luân chuyển đặc biệt lớn.

Hồ sơ cáo trạng chỉ rõ, ông Đức bắt đầu mở thẻ thành viên tham gia đánh bạc từ ngày 25/6/2022. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 5/2/2024 đến ngày 22/6/2024, cựu cán bộ này đã có tới 74 lần tham gia sát phạt dưới các hình thức chơi Slot, Roulette và Baccarat. Tổng lượng tiền mà ông Đức đổ vào các ván đỏ đen lên tới hơn 4,2 triệu USD. Trong đó, ván chơi có mức đặt cược cao nhất của ông lên tới 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), còn lần cược thấp nhất là 700 USD (tương đương 16 triệu đồng). Sau hàng chục lần lui tới sới bạc cao cấp này, ông Đức đã thua tổng cộng 284.259 USD, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng.

Khai báo trước hội đồng xét xử, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình trình bày về cơ duyên dẫn đến con đường cờ bạc bắt đầu từ năm 2022, thời điểm ông được cử về Hà Nội để tham gia học tập. Trong một lần được nhóm bạn bè mời tới uống cà phê tại khách sạn Pullman, nhìn thấy khung cảnh người ra kẻ vào nhộn nhịp tại câu lạc bộ, ông đã tò mò bước vào chơi thử. Sau khi đăng ký mở thẻ, do khoảng cách địa lý ở xa nên ban đầu ông chỉ ghé qua đánh bạc khoảng 1 đến 2 lần. Phải tới năm 2024, sau khi chính thức nghỉ công tác, tần suất lui tới sòng bạc của ông mới gia tăng đáng kể.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Đức thừa nhận toàn bộ các số liệu tiền bạc mà Viện kiểm sát quy kết trong bản cáo trạng, song cho hay bản thân không thể nhớ hết được tổng số lượt tham gia sát phạt. Giải trình về nguồn tiền đánh bạc, ông Đức khai rằng mỗi lần tới câu lạc bộ chỉ mang theo trong người khoảng 50 đến 70 triệu đồng, chủ yếu lựa chọn hai trò chơi Slot và Roulette, rất ít khi chơi Baccarat. Về sau, khi cạn kiệt nguồn tài chính, bị cáo chuyển sang tận dụng các thẻ voucher hoặc tìm cách vay mượn thêm tiền để tiếp tục duy trì cuộc chơi.

Theo lời ông Đức, các khoản tiền vay mượn này đều không phải trả lãi suất, chủ yếu là vay từ người thân, bạn bè, vay mượn của những người cùng chơi tại bàn hoặc vay từ bên ngoài. Cựu Bí thư Thành ủy cũng khẳng định bản thân chỉ đi chơi một mình chứ không hề rủ rê, lôi kéo thêm ai, đồng thời bày tỏ sự ân hận khi thừa nhận chỉ đến lúc làm việc trực tiếp với Cơ quan điều tra mới nhận thức trọn vẹn rằng hành vi của mình là hoàn toàn sai trái trước pháp luật.

PV (SHTT)