Mang 2 triệu USD nhờ trung gian “lo lót” đoàn kiểm tra liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng không những không đạt được mục đích mà còn bị lừa mất toàn bộ số tiền. Vụ việc vừa được cơ quan điều tra làm rõ với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Ngày 27/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế, về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2021, đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Đoàn do ông Nguyễn Quốc Hiệp làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Thắng được mời lên giải trình về tiến độ và những vi phạm, khuyết điểm của hai dự án. Khi nghe thông tin “có rất nhiều sai phạm”, theo điều tra, bà Tiến đã thông qua cấp dưới để trao đổi với ông Thắng, tìm cách tiếp cận đoàn kiểm tra nhằm nhờ giúp đỡ.

28-1772235740-cuu-giam-doc-du-an-y-te-mat-2-trieu-usd-vi-tin-co-the-chay-doan-kiem-tra-bach-mai-2-viet-duc-2.webp
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sau nhiều năm bỏ không đã được đưa vào hoạt động cuối tháng 12/2025. Ảnh: Giang Huy

Ông Thắng sau đó được dẫn đến gặp ông Thiêm – người được cho là có quan hệ đồng hương với trưởng đoàn kiểm tra – để đặt vấn đề “chạy” việc. Ông Thiêm báo đã “nhờ được” và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Tin tưởng, ông Thắng gom tiền từ nguồn các nhà thầu chi phần trăm cho Ban quản lý dự án.

Tổng cộng, ông Thắng ba lần đưa cho ông Thiêm đủ 2 triệu USD, tương đương khoảng 45,2 tỷ đồng. Lần đầu khoảng giữa tháng 9/2021, ông đưa một triệu USD tại một nhà hàng trên phố Cửa Nam; hai lần sau lần lượt 600.000 USD và 400.000 USD được giao tại nhà riêng ông Thiêm.

Ông Thiêm khai đã hai lần chuyển cho ông Hiệp tổng cộng 1,4 triệu USD. Tuy nhiên, ông Hiệp phủ nhận việc nhận tiền và khẳng định đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng. Sau quá trình đối chất, các bên giữ nguyên lời khai. C03 kết luận ông Thiêm đã chiếm đoạt toàn bộ 2 triệu USD của ông Thắng, không chuyển cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Hai dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng, quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh. Dự án thực hiện giai đoạn 2014-2019, sau đó được gia hạn đến hết năm 2024. Tính đến cuối năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thực hiện, bà Tiến cùng một số cá nhân có sai phạm gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tài sản Nhà nước. Ông Thắng và ông Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 100 tỷ đồng từ các nhà thầu, tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Hai người khai nhiều lần đưa bà Tiến hơn 20 tỷ đồng, trong khi bà Tiến thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng từ ông Thắng và một lần 5 tỷ đồng từ Tuấn.

Vụ án không chỉ phơi bày những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý dự án y tế quy mô lớn, mà còn cho thấy hệ lụy của việc tìm cách “chạy” kiểm tra bằng tiền bạc: không những không thay đổi được kết quả, mà còn phải trả giá đắt cả về pháp lý lẫn tài chính.

Biên Thùy (SHTT)