Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị liên quan.

Vụ án gây chấn động dư luận bởi danh sách các bị can bao gồm nhiều cựu lãnh đạo cấp cao và thủ đoạn đưa hối lộ tinh vi để trục lợi từ các dự án hạ tầng lớn của Nhà nước.

Tâm điểm của vụ án là bị can Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1970), Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Ông Dân bị truy tố cùng lúc về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, để có thể trúng 5 gói thầu tại các dự án trọng điểm như hồ Krông Pách Thượng, Bản Mồng, Bản Lải và Cách Tạng, Nguyễn Văn Dân đã chi ra tổng cộng 40,215 tỷ đồng để mua chuộc hàng loạt cán bộ lãnh đạo.

giam doc cong ty hoang dan bi cao buoc dua hoi lo hon 40 ty de trung thau hinh anh 1
Nguyễn Văn Dân và các bị can trong vụ án.

Cụ thể, để nhận được sự hỗ trợ và tác động từ cấp cao, ông Dân đã gặp gỡ và đưa cho cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng số tiền 4,54 tỷ đồng. Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, cũng được xác định đã nhận 13 tỷ đồng từ vị giám đốc này để thực hiện việc giới thiệu, chỉ đạo các chủ đầu tư tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định. Các lãnh đạo khác cũng nhúng chàm trong mạng lưới hối lộ này gồm có Nguyễn Hải Thanh (nhận 6,25 tỷ đồng), Trần Văn Lăng (nhận 13,425 tỷ đồng) và Lê Văn Hiến (nhận 3 tỷ đồng).

Không chỉ dừng lại ở việc dùng tiền "lót đường", Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi gian lận hồ sơ. Cáo trạng làm rõ, Dân đã yêu cầu Phó Giám đốc Vũ Đình Thịnh đưa các hợp đồng khống vào hồ sơ dự thầu nhằm thổi phồng năng lực và kinh nghiệm. Nhóm này còn móc nối với các cá nhân có trách nhiệm tại các Ban Quản lý để lấy thông tin nội bộ và file dự toán đã được duyệt, từ đó lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu tuyệt đối. Chuỗi hành vi sai phạm này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu kể trên.

Thêm vào đó, để che đậy các khoản chi bất chính và tối ưu hóa lợi nhuận phi pháp, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo bộ phận tài chính và kế toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song trái quy định pháp luật. Hành vi vi phạm quy định về kế toán này tiếp tục gây thất thoát cho tài sản công thêm 99,2 tỷ đồng. 

Hiện vụ án đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi hàng loạt quan chức từng giữ vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp phải đứng trước vành móng ngựa.

PTH (SHTT)