Bản cáo trạng đã phơi bày một mạng lưới "chạy chọt" tinh vi, nơi tiền tỷ được dùng làm công cụ để làm tê liệt hệ thống giám sát, tạo đường dây cho hàng trăm tỷ đồng hàng giả tuồn ra thị trường.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa chính thức hoàn tất bản cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả quy mô cực lớn xảy ra tại Công ty MediUSA và Công ty MediPhar.

Theo tài liệu tố tụng, liên minh các công ty do Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) điều hành đã đạt mức doanh thu thực tế khổng lồ, lên tới hơn 1.762 tỷ đồng. Đáng phẫn nộ hơn, cơ quan chức năng xác định có tới 88 mã sản phẩm là hàng giả, mang về doanh thu bất chính hơn 539 tỷ đồng. Riêng cá nhân bị can Mạnh và các đồng phạm chủ chốt đã trực tiếp thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng từ việc lừa dối người tiêu dùng thông qua các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: VTV
Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: VTV

Để có thể vận hành "công xưởng" hàng giả này một cách trơn tru, Nguyễn Năng Mạnh đã thiết lập một chiến lược hối lộ toàn diện. Cáo buộc chỉ ra rằng, để các nhà máy sớm được cấp Giấy chứng nhận GMP (Thực hành tốt sản xuất) và đi vào hoạt động, Mạnh đã chi hơn 1 tỷ đồng cho đoàn kiểm tra thẩm định do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì. Trong danh sách nhận tiền có những cái tên từng giữ vị trí quan trọng như nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong (330 triệu đồng), cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long (190 triệu đồng) và cựu Phó trưởng phòng Cao Văn Trung (150 triệu đồng).

Số tiền này đã giúp các doanh nghiệp của Mạnh được ghi giảm lỗi, hướng dẫn cách đối phó và hợp thức hóa hồ sơ khắc phục chỉ bằng... ảnh chụp, thay vì kiểm tra thực tế. Chính sự tiếp tay này đã giúp ông Nguyễn Hùng Long đặt bút ký 4 Giấy chứng nhận GMP, trực tiếp mở cửa cho hàng giả số lượng lớn tràn ra xã hội. Không dừng lại ở đó, nhân viên của Mạnh còn chi thêm 2,36 tỷ đồng cho các chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để "bôi trơn" thủ tục cấp phép công bố cho 236 sản phẩm mà không phải sửa đổi hồ sơ.

Một số sản phẩm của hệ thống MediUSA.
Một số sản phẩm của hệ thống MediUSA.

"Vòi bạch tuộc" của vụ án còn vươn sang cả lĩnh vực hải quan. Để thông quan các lô hàng chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium, Nguyễn Năng Mạnh đã chi 1,5 tỷ đồng cho một cựu cán bộ Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Thông qua các mối quan hệ nội bộ, nhóm này đã giúp Công ty Hùng Phương (thuộc hệ sinh thái của Mạnh) có được các văn bản hướng dẫn từ Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược để thông quan hàng hóa tồn đọng cũng như nhập khẩu nguyên liệu mới.

Với tổng số tiền hối lộ được xác định lên tới hơn 4,9 tỷ đồng, hành vi của cựu Chủ tịch MediUSA Nguyễn Năng Mạnh không chỉ dừng lại ở việc trục lợi kinh tế mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi bóc trần những mảng tối trong công tác hậu kiểm và thẩm định an toàn thực phẩm.

PTH (SHTT)