Sau thời gian dài điều tra, "bức màn" về mối quan hệ cộng sinh đầy sai phạm giữa Công ty Hoàng Dân và một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức bị phanh phui. TAND Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử từ ngày 30/3 đến ngày 8/4/2026 để định đoạt số phận pháp lý của 23 bị cáo, trong đó tâm điểm là cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng với cáo buộc nhận hối lộ.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Media Quốc hội

Túi quà 200.000 USD tại nhà riêng và sự dẫn lối của cựu Thứ trưởng

Theo hồ sơ vụ án, mối quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, và cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng vốn đã nảy nở qua nhiều công trình trước đó. Tuy nhiên, để thực sự bước chân vào các "siêu dự án" như hồ Bản Mồng (Nghệ An), ông Dân đã chọn cách tiếp cận đầy thực dụng. 

Tại nhà riêng của ông Thắng trên phố Trung Hòa vào năm 2017, một túi quà chứa 2.000 tờ tiền mệnh giá 100 USD (tương đương 200.000 USD) đã được đặt cạnh bàn uống nước kèm lời khẩn cầu "mong anh giúp đỡ".

Không chỉ nhận số tiền "khủng" này, ông Thắng còn được cho là đã tận tình hướng dẫn ông Dân liên hệ với cấp dưới là Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình) để thống nhất về "tỷ lệ phần trăm". Từ sự mở đường của lãnh đạo Bộ, một công thức chia chác bất chính đã được hình thành: 5% cho lãnh đạo Bộ và 3% cho Ban quản lý dự án. 

Với "tấm bùa hộ mệnh" 8% này, Công ty Hoàng Dân đã dễ dàng thâu tóm hàng loạt gói thầu trọng điểm tại các dự án hồ chứa nước lớn từ Đắk Lắk, Nghệ An cho đến Lạng Sơn và Hòa Bình.

Hàng tỷ đồng tiền mặt "bỏ quên" sau cánh cửa và 6,5 kg vàng ròng

Tính chất "chịu chi" của doanh nghiệp này còn thể hiện qua những màn giao dịch tiền tỷ vô cùng chóng vánh. Điển hình như vào tháng 3/2018, sau khi trúng thầu dự án Bản Mồng, ông Dân đã xách theo một túi tiền chứa 10 tỷ đồng tiền mặt đến nhà riêng của ông Trần Tố Nghị. 

Túi tiền mệnh giá 500.000 đồng được đặt gọn sau cánh cửa phòng khách với lời nhắn nhủ ngắn gọn. Cuộc giao dịch kết thúc chỉ sau một lời cảm ơn và cái chia tay vội vã trước cửa nhà.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền hối lộ mà ông Dân đã chi ra lên tới 40,2 tỷ đồng. Trong đó, ngoài cựu Thứ trưởng Thắng nhận 4,54 tỷ đồng (bao gồm quà Tết và tiền biếu), ông Trần Tố Nghị nhận 13 tỷ đồng, và hai cựu giám đốc Ban quản lý dự án khác cũng nhận lần lượt 6,25 tỷ và 13,4 tỷ đồng. 

Sự hào phóng bất thường này của doanh nghiệp được giải đáp khi cơ quan công an khám xét nhà riêng của ông Dân, thu giữ tới 6,56 kg vàng ròng (175 miếng vàng SJC) cùng hệ thống 39 "sổ đỏ" có tổng giá trị ước tính hơn 241,7 tỷ đồng.

Cái giá đắt cho những phi vụ "rút ruột" tài sản Nhà nước

Đổi lại những khoản "lót tay" nghìn đô và những túi tiền tỷ, Công ty Hoàng Dân đã liên tiếp trúng 5 gói thầu lớn. Tuy nhiên, để bù đắp vào các khoản chi phí bất chính này, doanh nghiệp đã sử dụng hệ thống hai sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa dòng tiền, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 100 tỷ đồng về kế toán và hơn 251,7 tỷ đồng từ các sai phạm trong đấu thầu.

Trong số 23 bị cáo sắp hầu tòa, có tới 13 người từng là cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đáng chú ý, bị can Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng kiêm Giám đốc Ban 4, hiện vẫn đang trốn truy nã. 

QT (SHTT)