Liên quan đến trường hợp đăng tải bình luận mang tính thách thức lực lượng chức năng, Công an phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) đã mời một thanh niên đến làm việc để xử lý.

Ngày 16/4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi xác nhận anh C.V.Đ. (28 tuổi) đã được triệu tập nhằm làm rõ hành vi đăng nội dung có tính chất quấy rối, thiếu chuẩn mực đối với cơ quan chức năng. Trước đó, người này để lại bình luận “Đố anh bắt được em” trên Fanpage của Công an phường.

16-1776334023-danh-tinh-nam-thanh-nien-thach-thuc-cong-an-do-anh-bat-duoc-em-vua-bi-trieu-tap-he-lo-loi-khai
Nam thanh niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an phường Ba Ngòi cung cấp.

Tại buổi làm việc, anh Đ. cho biết bản thân không có hành vi độ chế xe máy như nội dung liên quan, nhưng thừa nhận việc đăng bình luận là không phù hợp. Sau khi được giải thích, người này đã nhận lỗi, công khai xin lỗi trên trang Facebook cá nhân và chủ động xóa toàn bộ các bình luận mang tính tiêu cực. Công an phường đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.

Trước đó, lực lượng Công an phường Ba Ngòi đã triển khai đợt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự giao thông như xe độ, nẹt pô, tụ tập gây rối, lạng lách, đánh võng trong khu dân cư nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân.

16-1776334023-danh-tinh-nam-thanh-nien-thach-thuc-cong-an-do-anh-bat-duoc-em-vua-bi-trieu-tap-he-lo-loi-khai
Nội dung Đ. bình luận trên fanpage “Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa”. Ảnh: Chụp lại màn hình.

Trong quá trình đăng tải thông tin tuyên truyền và hình ảnh xử lý vi phạm trên Fanpage chính thức, một tài khoản Facebook tên “Đ.C.G.” đã chia sẻ hình ảnh xe Exciter có dấu hiệu thay đổi kết cấu, kèm theo bình luận mang tính thách thức nói trên.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là C.X.Đ. và đã gửi giấy mời làm việc.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo người dân rằng dù hoạt động trên môi trường mạng, mọi hành vi đều có thể bị truy vết và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dùng mạng xã hội cần ứng xử văn minh, góp ý đúng mực, tránh sử dụng lời lẽ xúc phạm hoặc gây rối đối với cơ quan, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Theo Dương Nhã (SHTT)