Pháp luật
09/04/2026 13:57Đề nghị án treo cho Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trong đại án "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn
Tâm điểm của dư luận đổ dồn vào bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Theo nhận định của VKS, dù biết rõ khu đất tại Bến Vân Đồn là tài sản công thuộc quyền quản lý của Nhà nước, bà Loan vẫn tạo điều kiện và chuyển tiền hỗ trợ cho các đối tượng khác thực hiện việc mua bán trái quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bất hợp pháp này, khu đất lại được chuyển nhượng ngược lại cho bà Loan, giúp bị cáo thu lợi bất chính số tiền lên đến 297,8 tỷ đồng. Với tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bà Loan bị đề nghị mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Trong khi đó, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi), cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đối diện với mức án nghiêm khắc nhất. VKS xác định ông Thung là người đứng đầu, đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tài sản công sang tư nhân mà không thông qua định giá hay đấu giá theo quy định, trực tiếp gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Thung còn bị cáo buộc đã thỏa thuận nhận hối lộ 3 triệu USD và thực tế đã nhận nhiều khoản ngoại tệ lớn từ các đồng phạm. Tổng hợp hình phạt mà VKS đề nghị cho ông Thung là từ 14 đến 16 năm tù.
Liên quan trực tiếp đến các giao dịch này, hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa (cựu lãnh đạo Công ty Việt Tín) cùng bị đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù về các tội danh liên quan đến vi phạm quản lý tài sản nhà nước và đưa hối lộ.
Về phía nhóm cựu lãnh đạo địa phương, bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị đề nghị 3 - 4 năm tù, trong khi bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bị đề nghị 30 - 36 tháng tù treo do có các hành vi tiếp tay, phê duyệt sai quy định trong quá trình sắp xếp khu đất.
Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và xuất phát từ động cơ tư lợi hoặc nể nang cấp trên. Tuy nhiên, khi xem xét lượng hình, VKS cũng đã ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải và sự tự nguyện khắc phục hậu quả của 21 bị cáo hiện có mặt tại tòa. Nhiều bị cáo còn được xem xét giảm nhẹ nhờ các thành tích đóng góp và bằng khen trong quá trình công tác.
Riêng trường hợp bị cáo Đào Thị Hương Lan, do đã bỏ trốn và đang bị truy nã nên cơ quan chức năng quyết định truy tố và xét xử vắng mặt theo đúng quy định pháp luật. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng do tính chất phức tạp và giá trị tài sản thất thoát trong vụ án này.