Bản luận tội đã phác họa một bức tranh u ám về sự tha hóa của nhiều cán bộ có chức vụ cao, những người đã vì lợi ích cá nhân mà bắt tay với doanh nghiệp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Sáng nay, sau hai ngày làm việc khẩn trương, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã chính thức công bố bản luận tội đối với 23 bị cáo liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ và sai phạm đấu thầu tại loạt dự án lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Trong số 5 bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù. Trước đó, trong phần khai báo, ông Thắng thừa nhận việc tiếp doanh nghiệp tại nhà riêng với lý do "gần gũi doanh nghiệp". Tuy nhiên, mức án cao nhất trong nhóm tội danh này thuộc về Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2, với đề nghị từ 15 đến 16 năm tù cho hành vi nhận hối lộ số tiền lên tới 13,4 tỷ đồng. Một nhân vật đáng chú ý khác là cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh, người đang trốn truy nã tại Canada, cũng đã gửi thư phân trần rằng hành vi nhận hối lộ của mình xuất phát từ việc "đang rất cần tiền".

Cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Danh Lam
Cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng. Ảnh: VnExpress.

Đứng ở vị trí "nhà thầu", bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị xác định là người giữ vai trò cầm đầu trong việc thao túng các gói thầu. Ông Dân bị đề nghị tổng mức án từ 13 đến 16 năm tù cho ba tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán và Đưa hối lộ. Để dọn đường cho doanh nghiệp của mình trúng 5 gói thầu tại các dự án trọng điểm như hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cánh Tạng, ông Dân đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối về năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu.

Theo đánh giá của VKS, vụ án là minh chứng điển hình cho sự câu kết, "móc ngoặc" tinh vi giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Hành vi gian lận này đã gây thất thoát của Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, Giám đốc Công ty Hoàng Dân còn thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song để hợp thức hóa các khoản chi sai quy định, gây thiệt hại thêm gần 100 tỷ đồng. Tại tòa, ông Dân đã liệt kê danh mục tài sản, vàng và đất đai đang bị kê biên, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được bán các tài sản này để sớm khắc phục hậu quả đã gây ra.

Cơ quan công tố nhấn mạnh, phần lớn các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ chuyên môn cao và nắm giữ các vị trí quan trọng, nhưng đã vi phạm nghiêm trọng những điều Đảng viên không được làm. Các bị cáo còn lại trong vụ án tùy theo mức độ phạm tội đã bị đề nghị mức án từ 30 tháng án treo đến 7 năm tù. Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần tranh tụng và bào chữa của các luật sư nhằm làm rõ thêm các tình tiết liên quan trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng.

PTH (SHTT)