Pháp luật
01/04/2026 15:58Đề nghị truy tố chủ tịch Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera được Hằng Du Mục quảng cáo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Asia Life và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 8 bị can. Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life, bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm; 6 người khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh, hai bị can bị đề nghị xử lý thêm về tội Trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, Công ty Asia Life đăng ký ngành nghề sản xuất, buôn bán thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình gia công 4 sản phẩm thực phẩm bổ sung cho đối tác, doanh nghiệp đã sử dụng nguyên liệu thực tế không đúng hồ sơ công bố, với hàm lượng thấp hơn nhiều so với đăng ký.

Để che giấu sai phạm, Nguyễn Phong cùng Nguyễn Phạm Hồng Vỹ bị cáo buộc chỉ đạo lập khống hàng loạt hồ sơ sản xuất như lệnh sản xuất, phiếu xuất kho nguyên liệu, hồ sơ lô, phiếu kiểm soát chất lượng, lệnh xuất xưởng... Các tài liệu này thể hiện thông tin phù hợp hồ sơ công bố và nhãn mác sản phẩm nhằm đối phó khi bị thanh tra, kiểm tra.
Bốn sản phẩm bị xác định là hàng giả gồm: SuperGreens Gummies (kẹo Kera) của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Green Nutrition Organic Kale của Công ty TNHH Châu Nhiên Farm; Kombutea Slim+ của Công ty TNHH Đầu tư TMDV Win City (nay là Công ty TNHH Gofit Mart Việt Nam); và Mequib Happii Gummies của Công ty TNHH Thương mại Nutri Miền Nam.
Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị hàng giả của 4 sản phẩm hơn 6,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.
Sản xuất hơn 167.000 hộp kẹo Kera giả
Theo kết luận điều tra, sản phẩm SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Công ty Chị Em Rọt phân phối, từng được nhiều KOL, trong đó có Hằng Du Mục quảng cáo, được Công ty Asia Life sản xuất từ ngày 6/12/2024 đến 3/3/2025 với hơn 167.000 hộp thành phẩm.
Hồ sơ công bố thể hiện sản phẩm có 10 loại bột rau củ, chiếm 28,13% tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy hàm lượng thực tế chỉ từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn nhiều lần so với công bố.
Trong số này, 160.127 hộp đã được bán cho Công ty Chị Em Rọt, thu về hơn 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,9 tỷ đồng. Giá trị hàng giả của riêng sản phẩm kẹo Kera được xác định hơn 5,8 tỷ đồng.

Ba sản phẩm còn lại đều bị giảm mạnh hàm lượng hoạt chất
Đối với Green Nutrition Organic Kale, từ ngày 23/10/2024 đến 10/12/2024, Công ty Asia Life sản xuất hơn 225.000 viên, tương ứng 5.007 hộp. Hồ sơ công bố ghi nhận sản phẩm sử dụng Maxicuma (Curcumin 40%) với tỷ lệ 1,6% tổng nguyên liệu đầu vào, nhưng thực tế chỉ 0,015%. Doanh nghiệp đã bán 3.050 hộp, thu hơn 216 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 147 triệu đồng. Giá trị hàng giả hơn 232 triệu đồng.
Với Kombutea Slim+, từ ngày 14/9/2024 đến 2/10/2025, công ty sản xuất 112.000 gói, tương ứng 8.000 hộp. Hồ sơ công bố ghi nhận hàm lượng Maxicuma 70 mg/4 g, song thực tế chỉ 7 mg/4 g. Có 7.878 hộp đã bán ra, thu hơn 388 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 170 triệu đồng. Giá trị hàng giả hơn 394 triệu đồng.
Đối với Mequib Happii Gummies, ngày 18/1/2025, doanh nghiệp sản xuất 89.880 viên, tương ứng 2.996 chai (30 viên/chai). Hồ sơ công bố thể hiện Vitamin C hàm lượng 10 mg/3,2 g, nhưng thực tế chỉ 4 mg/3,2 g. Công ty đã bán 2.980 chai, thu hơn 100 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 69 triệu đồng. Giá trị hàng giả hơn 100 triệu đồng.
Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định cả 4 sản phẩm trên đều là hàng giả.
Nhóm quảng cáo, trong đó có Hằng Du Mục, bị xử lý ở vụ án khác
Theo cơ quan điều tra, đối với sản phẩm kẹo Kera, Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt; các cổ đông Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia quảng bá sản phẩm nhưng không bị xem là đồng phạm trong hành vi sản xuất hàng giả.
Nhà chức trách xác định nhóm này không nắm rõ nguyên liệu cụ thể, không biết công thức thực tế, không kiểm tra hoặc giám sát quy trình sản xuất, song vẫn tham gia quay video, livestream, sử dụng uy tín cá nhân quảng cáo công dụng sản phẩm theo hướng sai sự thật, khiến người tiêu dùng tin tưởng mua hàng.
Hành vi này bị tách thành vụ án “Lừa dối khách hàng”. Ngày 19/11/2025, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Phạm Quang Linh cùng 2 năm tù. Bản án đã có hiệu lực.