Hồ sơ vụ án cho thấy người đàn ông này đã thực hiện hành vi khiếu nại, tố cáo sai sự thật kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhiều cơ quan và cá nhân.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã chính thức ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với ông Vũ Công Hằng (65 tuổi, trú tại phường Tân Giang) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an tống đạt quyết định khởi tố Vũ Công Hằng. Ảnh: Công an cung cấp
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Công Hằng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, hành vi vi phạm của ông Hằng bắt đầu từ năm 2020 và kéo dài dai dẳng cho đến khi bị bắt giữ vào tháng 11/2025. Trong suốt khoảng thời gian 5 năm, ông đã liên tục gửi nhiều đơn thư với nội dung không đúng sự thật, nhắm trực tiếp vào các cán bộ thuộc lực lượng Công an, Viện kiểm sát và Tòa án. Cơ quan điều tra xác định đã có tổng cộng 25 cá nhân cùng 6 cơ quan, tổ chức bị xâm hại danh dự, uy tín bởi những nội dung tố cáo vô căn cứ này.

Đáng chú ý, các vụ việc liên quan đến nội dung ông Hằng khiếu nại thực tế đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết đúng theo quy định pháp luật. Nhà chức trách địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp nhằm giải thích và làm rõ các vấn đề, nhưng ông Hằng vẫn không chấp hành. Thay vào đó, bị can tiếp tục đẩy mạnh việc gửi đơn thư sai lệch, gây áp lực lớn cho công tác tiếp công dân và làm xáo trộn hoạt động bình thường của các cơ quan tư pháp cũng như chính quyền địa phương.

Cơ quan công an đánh giá, hành vi của bị can không chỉ dừng lại ở mức độ mâu thuẫn cá nhân mà còn gây ra những hệ lụy tiêu cực về mặt xã hội. Những tố cáo sai sự thật kéo dài đã tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến danh dự của những người thực thi pháp luật và gián tiếp gây suy giảm niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị bắt, ông Vũ Công Hằng đã có thái độ hợp tác tích cực. Bị can được ghi nhận đã thành khẩn khai báo, thừa nhận các hành vi vi phạm của mình và thể hiện sự ăn năn hối cải rõ rệt. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ quan trọng khi vụ án được đưa ra xét xử trước pháp luật trong thời gian tới.

PTH (SHTT)