Sau quá trình điều tra quyết liệt, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ, vạch trần hành vi tội ác của gã đàn ông lợi dụng sự thơ dại của con gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục nhiều lần.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Theo đó, cơ quan công an đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Kế (sinh năm 1979, quê quán tỉnh Nam Định) về tội danh “Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi”.

Vụ việc chấn động này chỉ được đưa ra ánh sáng vào năm 2024. Trong lúc dọn dẹp bàn học cho con, bà Đ.T.H. (vợ của Kế) đã phát hiện một mảnh giấy do con gái là cháu N.T.Q.L. (sinh năm 2007) để lại. Nội dung mẩu tin ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự thật kinh hoàng: cháu L. tố cáo chính cha ruột là người đã xâm hại mình.

14-1776177215-de-nghi-truy-to-nguoi-dan-ong-nhieu-lan-xam-hai-con-gai-tai-tphcm

Ngay sau đó, bà H. đã gặng hỏi hai con gái là Q.L. và Q.H. (sinh năm 2004). Cả hai chị em đều đau đớn thừa nhận đã bị cha ruột thực hiện hành vi thú tính. Trước sự việc nghiêm trọng, bà H. đã lập tức trình báo với cơ quan công an. Do tính chất phức tạp và thẩm quyền giải quyết, hồ sơ vụ án từ địa phương ban đầu đã được chuyển giao cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Dựa trên kết quả điều tra, Công an TP.HCM xác định vào khoảng tháng 8/2018, lợi dụng sự ngây thơ, non nớt của cháu Q.L., Ngô Văn Kế đã có ít nhất 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chính con gái ruột của mình.

Đáng chú ý, thái độ của bị can Kế trong quá trình điều tra rất quanh co. Dù ban đầu người đàn ông này đã khai nhận hành vi đồi bại, nhưng sau đó Kế bất ngờ thay đổi thái độ, phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra khẳng định Ngô Văn Kế là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Những chứng cứ thu thập được đã đủ cơ sở để kết luận tội danh của bị can bất chấp sự chối tội.

Liên quan đến những tố cáo của người con gái lớn là cháu N.T.Q.H., cơ quan điều tra cho biết hiện tại vẫn chưa có đủ tài liệu và chứng cứ trực tiếp để chứng minh hành vi xâm hại của Kế đối với cháu H.

Chính vì vậy, Công an TP.HCM đã đưa ra quyết định tách vụ án đối với các tình tiết liên quan đến cháu Q.H. để tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và sẽ đề nghị xử lý nghiêm minh sau khi có kết quả làm rõ.

Hiện Ngô Văn Kế vẫn đang bị tạm giam để phục vụ các bước tố tụng tiếp theo, đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật cho những hành vi lệch lạc đạo đức đối với chính người thân của mình.