Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận qua loạt bài phản ánh về tình cảnh trớ trêu của nạn nhân: bị đánh đến mức nằm bất động nhưng kết quả giám định ban đầu lại ghi nhận thương tích 0%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa chính thức hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 3 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận qua loạt bài phản ánh về tình cảnh trớ trêu của nạn nhân: bị đánh đến mức nằm bất động nhưng kết quả giám định ban đầu lại ghi nhận thương tích 0%.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối ngày 26/10/2023, trong lúc đang tụ tập ăn uống tại một quán cà phê ở phường Hòa Hiệp, nhóm đối tượng gồm Trần Văn Hội (29 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi) đã có hành vi hung hãn với anh Võ Mộng Đạt. Cụ thể, khi anh Đạt đi ngang qua và từ chối vào uống bia cùng, Hội đã bất ngờ bế thốc nạn nhân rồi ném mạnh xuống nền xi măng. Khi nạn nhân gượng dậy, Tùng tiếp tục dùng dép đánh vào mặt. Đỉnh điểm của sự việc là khi anh Đạt bỏ chạy, nhóm này vẫn không buông tha mà đuổi theo, dùng tay chân hành hung liên tiếp cho đến khi có người can ngăn.

22-1776863500-de-nghi-truy-to-nhom-doi-tuong-hanh-hung-nam-thanh-nien-den-than-tan-ma-dai-nhung-thuong-tich-0
Hình ảnh cắt từ camera an ninh.

Hậu quả của trận đòn dã man đã khiến anh Đạt rơi vào tình trạng "thân tàn ma dại". Kết luận giám định xác định nạn nhân mắc rối loạn vận động phân ly do sang chấn tâm lý mạnh sau khi bị hành hung, dù trước đó anh hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần. Cơ quan điều tra khẳng định hành vi của các bị can thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt đối mặt từ 2 đến 6 năm tù.

Đáng chú ý, hành trình đi tìm công lý của gia đình nạn nhân gặp không ít gian truân do sự mâu thuẫn giữa các kết luận giám định. Trước đó, các cơ quan chuyên môn từng kết luận tỷ lệ thương tích của anh Đạt là 0%, đồng thời chưa xác định rõ nguyên nhân liệt tứ chi là do bị đánh hay bệnh lý. Đến nay, dù Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã xác định tỷ lệ thương tích là 23%, nhưng gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục gửi đơn kiến nghị. Họ bày tỏ sự băn khoăn khi kết luận mới cho rằng anh Đạt "đủ khả năng nhận thức", trong khi thực tế anh vẫn nằm bất động hoàn toàn và một kết luận giám định khác vào năm 2024 từng xác định anh đã mất khả năng điều khiển hành vi.

Vụ "bị đánh thân tàn ma dại, thương tích 0%": Cơ quan điều tra kết luận gì? - Ảnh 1.

Anh Đạt hiện vẫn nằm bất động. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc này, đối tượng Phan Thanh Tùng trước đó đã bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù vì hành vi ném lon bia gây thương tích cho cha ruột anh Đạt ngay tại hiện trường vụ hành hung. 

Hiện tại, trong khi các bị can đang đối diện với án tù, gia đình anh Võ Mộng Đạt vẫn đang trong cơn tuyệt vọng khi "vái tứ phương" nhưng nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, tiếp tục trạng thái nằm bất động kéo dài.

PTH (SHTT)