Pháp luật
08/05/2026 06:48Đường dây cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho 80.000 người, thu 200 tỷ hoạt động như thế nào?
Vụ việc vừa được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) điều tra, làm rõ. Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu ngày càng lớn về chứng chỉ ngoại ngữ trong học tập, tuyển dụng và thi tuyển để triển khai hoạt động lừa đảo quy mô lớn.
Người được xác định giữ vai trò cầm đầu là Đỗ Văn Mạnh, 44 tuổi, trú tại Hà Nội, còn được biết đến với tên gọi Đỗ Mạnh Dũng. Mạnh hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS).

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2020, Mạnh đã móc nối với một số người nước ngoài để chuyển đổi nền tảng học tiếng Anh trực tuyến thành tổ chức mang tên “Học viện Bright online LLC”. Nhóm này quảng bá rằng tổ chức có quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).
Dù chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tuyển sinh, tổ chức thi hay cấp chứng chỉ tại Việt Nam, các đối tượng vẫn xây dựng hàng loạt thỏa thuận hợp tác nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động tuyển sinh và tổ chức thi trực tuyến. Song song với đó, Mạnh còn chỉ đạo làm giả toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi cùng chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright Online LLC ngay tại Việt Nam.
Để thu hút người đăng ký, đường dây này liên tục quảng bá sai sự thật về giá trị pháp lý của các loại chứng chỉ, khẳng định chúng tương đương với Khung tham chiếu chung châu Âu và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng tại Việt Nam.

Tin vào những thông tin quảng cáo, hàng chục nghìn người đã tham gia các kỳ thi trực tuyến do nhóm này tổ chức. Tùy từng cấp độ từ A1 đến C2, mỗi thí sinh phải đóng khoản phí dao động từ 2 đến 18 triệu đồng.
Theo điều tra ban đầu, trước thời điểm bị phát hiện, đường dây đã tổ chức khoảng 125 kỳ thi với hơn 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh cùng Đặng Thị Huyền, nhân viên IEMS, và Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nói trên cấp, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.