Pháp luật
01/03/2026 07:13Gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng
Sai phạm được xác định xảy ra trong quá trình triển khai hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề xuất của ông Nguyễn Chiến Thắng – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (YTTĐ) nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp tại 2 dự án.
Theo cơ quan điều tra, sau khi được “bật đèn xanh”, ông Thắng đã thỏa thuận với các nhà thầu về việc chi 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế của mỗi gói thầu cho Ban YTTĐ. Tổng số tiền các nhà thầu đưa cho ông Thắng lên tới 88,465 tỷ đồng. Từ khoản tiền này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được cấp dưới chuyển hơn 7 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị làm rõ, gia đình và bản thân bà Tiến đã nhiều lần nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, ngày 1/7/2025, người nhà bà nộp 7,5 tỷ đồng; ngày 27/11/2025, bà nộp thêm 2 tỷ đồng; và đến ngày 12/2/2026, tiếp tục nộp 5 tỷ đồng. Tổng cộng, cựu Bộ trưởng đã khắc phục 14,5 tỷ đồng.
Ngoài bà Tiến, nhiều bị can khác trong vụ án cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Lê Thanh Thiêm – Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng được em gái nộp 14 tỷ đồng. Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ, được người thân nộp hơn 3,5 tỷ đồng; Nguyễn Kim Trung nộp 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Chiến Thắng nộp 1 tỷ đồng; Trần Văn Sinh nộp hơn 3,2 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên nhiều tài sản liên quan. Ông Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên 3 bất động sản tại Hà Nam và Hà Nội. Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị kê biên 1 tài sản tại Phủ Lý. Ông Nguyễn Kim Trung bị kê biên 2 tài sản tại Hà Nội. Ngoài ra, 1 tài sản của Đào Xuân Sinh – Giám đốc Công ty SHT – cũng bị kê biên.
Vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi liên quan đến các dự án y tế quy mô lớn và số tiền thất thoát đặc biệt nghiêm trọng.