Pháp luật
24/03/2026 10:34Giáo viên và cán bộ bản tham gia đường dây mua bán súng đạn quy mô lớn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép có sự tham gia của những đối tượng vốn là cán bộ, công chức tại địa phương. Vụ việc gây xôn xao dư luận khi danh sách các bị can bị khởi tố không chỉ có những thanh niên trẻ tuổi mà còn bao gồm cả một giáo viên tiểu học và một Phó Bí thư Chi bộ bản.
Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Lai Châu vào ngày 23/3, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng liên quan. Nhóm đối tượng này gồm có: Lý A Sình (sinh năm 1991), Lý A Cu (sinh năm 1991), Tòng Văn Hòa (sinh năm 1975), Đoàn Quang Huy (sinh năm 2001), Lò Văn Toan (sinh năm 2003), Lò Văn Lực (sinh năm 1997) và Mùa A Hùng (sinh năm 2002). Các đối tượng này cư trú rải rác tại các xã thuộc huyện Tân Uyên và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Quá trình đấu tranh khai thác bước đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng sự phổ biến của mạng xã hội để đặt mua các loại đạn dược và linh kiện vũ khí. Mục đích được các bị can đưa ra là để phục vụ việc săn bắn cá nhân. Tuy nhiên, hành vi này đã cấu thành tội danh tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 5 khẩu súng cùng một lượng đạn khổng lồ lên tới 1.069 viên đạn chì.
Điều đáng nói trong vụ án này là sự tha hóa của những người có vị trí trong xã hội. Bị can Lý A Sình hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ bản Hoa Dì Hồ, trong khi bị can Tòng Văn Hòa là giáo viên đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Khoen On. Việc những người có trách nhiệm giáo dục và dẫn dắt cộng đồng lại trực tiếp tham gia vào đường dây vũ khí trái phép không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức cơ sở Đảng và ngành giáo dục.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng chế tạo, mua bán vũ khí, Công an tỉnh Lai Châu đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc đối với người dân. Việc mua bán bất kỳ linh kiện, phụ kiện nào để lắp ráp súng quân dụng đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự. Cơ quan chức năng kêu gọi những người đang tàng trữ vũ khí trái phép cần tự giác giao nộp cho chính quyền; mọi hành vi cố tình che giấu hoặc tiếp tục giao dịch sẽ bị trừng trị nghiêm minh theo quy định hiện hành.