Đang chấp hành án 15 năm tù về tội Giết người tại Trại giam Thanh Xuân, Nguyễn Như Lâm tiếp tục bị truy tố cùng tội danh sau khi dùng kéo đánh liên tiếp vào đầu một phạm nhân khác, khiến nạn nhân tổn hại 12% sức khỏe.
17-1792220522-ha-noi-pham-nhan-dang-thu-an-giet-nguoi-dung-keo-danh-ban-tu-gay-thuong-tich-12
Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Như Lâm (SN 1990, trú tại Hà Nội) về tội Giết người. Theo cáo buộc, vụ việc xảy ra khi Lâm đang chấp hành bản án về chính tội danh này tại Trại giam Thanh Xuân, thuộc Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ án, Lâm cùng Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1997) và Nguyễn Mạnh Cương (SN 2005), đều trú tại Hà Nội, là các phạm nhân lao động tại xưởng tô tượng thuộc Phân trại số 3, Đội lao động số 39 của trại giam.

Khoảng 11h ngày 3/10/2025, sau khi đi đổ rác trở về xưởng, Vĩnh được Lâm mời ăn bánh nhưng từ chối. Khi đứng dậy đi về chỗ nghỉ, Vĩnh va phải Cương khiến người này ngã xuống đất.

Sau khi đứng dậy, Cương hỏi lý do bị va chạm thì bị Vĩnh đấm vào mặt. Cương lập tức đánh trả, cũng nhằm vào mặt Vĩnh. Phát hiện sự việc, cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại và lên phòng giáo dục để làm việc.

Tuy nhiên, khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh lấy một chiếc kéo kim loại có mũi nhọn đặt trên bàn gần đó, vốn là dụng cụ phục vụ công việc hằng ngày của phạm nhân, để tấn công Cương.

Đứng phía sau và nhìn thấy Vĩnh cầm kéo, Lâm tiến đến can ngăn nhưng bị Vĩnh đâm trượt, gây một vết xước ở cổ tay trái. Bực tức trước hành động này, Lâm đấm vào mặt Vĩnh rồi giằng lấy chiếc kéo.

Sau đó, Lâm liên tiếp dùng kéo đánh vào vùng đầu Vĩnh theo hướng từ trên xuống. Các phạm nhân cùng cán bộ quản giáo đã can thiệp, đưa nạn nhân đến trạm xá của phân trại sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị.

Kết quả giám định xác định Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ ở vùng thái dương, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 12%. Cơ quan công tố nhận định, Lâm sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nhưng Vĩnh không tử vong là điều nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Lâm vướng vào các vụ việc vi phạm pháp luật. Năm 2013, người này có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị UBND TP Hà Nội đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn 18 tháng.

Đến ngày 17/9/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lâm 15 năm tù về tội Giết người. Trong thời gian chấp hành bản án này, Lâm tiếp tục bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội mới.

Theo Viện Kiểm sát, lần phạm tội đang bị truy tố được xác định là tái phạm nguy hiểm.

QT (SHTT)