Viện KSND TP Hà Nội truy tố 6 bị can trong đường dây môi giới mua bán bộ phận cơ thể người. Theo cáo trạng, nhóm này tìm người mua, bán gan, thận qua mạng xã hội, hợp thức hóa giao dịch dưới danh nghĩa hiến tặng nhân đạo để thu lợi bất chính.

Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội Mua bán bộ phận cơ thể người, liên quan đến hoạt động môi giới mua bán gan, thận thông qua mạng xã hội và các giao dịch được che giấu dưới hình thức hiến tặng nhân đạo.

25-1792904504-truy-to-6-bi-can-trong-duong-day-mua-ban-gan-than-huong-loi-bat-chinh-nhieu-ty-dong
Ảnh ming hoạ do AI dựng.

Các bị can bị truy tố gồm Trịnh Quốc Tuấn (SN 1988, trú tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Mai Khánh Thiện (SN 1996, trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Tăng Thị Tú Trinh (SN 2002, trú tại xã An Thạnh, TP Cần Thơ), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001, trú tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng), Ngô Thị Cẩm Vân (SN 1989, trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) và Bùi Thị Kim Thi (SN 1986, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội).

Theo cáo trạng, do từng bán thận, Trịnh Quốc Tuấn biết rõ các thủ tục liên quan đến việc ghép tạng. Từ kinh nghiệm này, Tuấn cùng những người còn lại bàn bạc, thống nhất tổ chức hoạt động môi giới mua bán gan, thận nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Để tiếp cận những người có nhu cầu, nhóm bị can sử dụng tài khoản Facebook tham gia các hội, nhóm liên quan đến việc mua bán gan, thận. Khi tìm được người mua hoặc người bán, các bên được sắp xếp gặp trực tiếp để trao đổi thông tin và thỏa thuận giao dịch.

Theo cơ quan công tố, Tuấn là người hướng dẫn việc khám sàng lọc, thu thập hồ sơ bệnh án, thương lượng giá mua, giá bán cũng như phương thức thanh toán. Sau khi tìm được người bán thận, Tuấn phân công Trinh và Thiện đưa những người liên quan đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá khả năng tương thích phục vụ ghép tạng.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định nhóm bị can còn hướng dẫn người mua và người bán hợp thức hóa các giao dịch dưới hình thức hiến tặng nhân đạo, qua đó che giấu bản chất mua bán bộ phận cơ thể người.

Để phục vụ hoạt động này, Tuấn thuê nhà trọ tại phường Long Biên, Hà Nội, làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho những người có nhu cầu bán thận trong thời gian chờ khám sức khỏe, xét nghiệm và hoàn tất các thủ tục liên quan. Chi phí đi lại, ăn ở và xét nghiệm của người bán đều do Tuấn chi trả.

Theo cáo trạng, từ ngày 2/5/2024 đến ngày 25/9/2024, nhóm bị can tham gia nhiều vụ môi giới mua bán thận và thu lợi bất hợp pháp với số tiền lớn.

Trong đó, Trịnh Quốc Tuấn và Mai Khánh Thiện cùng tham gia 9 vụ môi giới. Tuấn bị xác định hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng, còn Thiện hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Tăng Thị Tú Trinh tham gia 7 vụ, hưởng lợi 380 triệu đồng; Nguyễn Tiến Đạt tham gia 3 vụ, hưởng lợi 270 triệu đồng; Ngô Thị Cẩm Vân tham gia 2 vụ, hưởng lợi hơn 170 triệu đồng. Bùi Thị Kim Thi tham gia một vụ và hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Các con số trên thể hiện mức độ tham gia của từng bị can, không đồng nghĩa với số vụ mua bán thận độc lập có thể cộng dồn.

Một trong những giao dịch được cơ quan tố tụng làm rõ liên quan đến chị Đinh Thị Q., trú tại Hải Phòng, và anh Cao Văn T., trú tại Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, chị Q. bị suy thận, phải điều trị tại bệnh viện và có nhu cầu ghép thận. Thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Tiến Đạt, chị Q. được kết nối với Trịnh Quốc Tuấn để tìm người bán thận.

Sau khi trao đổi, chị Q. đặt cọc 30 triệu đồng cho Tuấn.

Trước đó, vào tháng 11/2023, anh Cao Văn T. tham gia một nhóm có tên “Mua bán thận” trên Facebook do có nhu cầu bán một quả thận. Từ đây, anh T. được kết nối với Tuấn.

Sau cuộc gặp trực tiếp, Tuấn thỏa thuận mua một quả thận của anh T. với giá 550 triệu đồng, đồng thời cam kết lo toàn bộ thủ tục và các khoản chi phí liên quan.

Tuấn sau đó phân công Trinh và Thiện đưa anh T. đến bệnh viện khám sức khỏe, thực hiện những xét nghiệm cần thiết để phục vụ việc ghép tạng.

Đến tháng 2/2024, khi kết quả xét nghiệm xác định các chỉ số của anh T. và chị Q. tương thích, Tuấn thông báo cho chị Q. và thống nhất giá mua thận là 960 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển khoản 550 triệu đồng cho anh T. và chia cho Thiện, Trinh, Đạt các khoản tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Riêng Tuấn bị xác định hưởng lợi 300 triệu đồng từ giao dịch này.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, tại thời điểm giám định, trong cơ thể anh T. chỉ còn thận phải, không có thận trái tại vị trí giải phẫu tương ứng và các khoang trong ổ bụng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh T. được xác định là 41%.

Trên cơ sở tài liệu điều tra và những giao dịch được làm rõ, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố cả 6 bị can về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

PV (SHTT)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.