Pháp luật
25/03/2026 15:50Hai cựu cán bộ PCCC hầu tòa vụ cháy Trung Kính làm 15 người tử vong
Sáng 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) và Lê Quang Hưng (31 tuổi, cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án liên quan đến hỏa hoạn tại dãy nhà trọ 3 tầng ở ngách 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), khiến 15 người tử vong, 7 người bị thương vào rạng sáng 24/5/2024.
Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo có đơn xin hoãn và đây là phiên tòa mở lần đầu, HĐXX quyết định hoãn để đảm bảo quyền lợi các bên. Phiên tòa dự kiến mở lại ngày 9/4.

Dãy trọ không phép, vi phạm PCCC nhiều năm
Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy nhà trọ 3 tầng gồm 13 phòng trên diện tích 207m². Khu sân khoảng 33m² được dựng lán tạm để sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện; phần còn lại dùng để xe cho người thuê trọ.
Dãy trọ đi vào hoạt động từ năm 2010 nhưng không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh và không chấp hành quy định an toàn PCCC.
Cháy từ xe máy điện lúc nửa đêm
Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, một xe máy điện trong khu sửa chữa bị chập điện, cháy lớp vỏ cách điện rồi lan ra khu vực xung quanh. Đám cháy nhanh chóng bùng phát, bao trùm các lối thoát nạn.
Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà có 23 người, gồm 7 người trong gia đình chủ và 16 người thuê trọ đang ngủ. Nhiều người hô hoán tìm đường thoát thân nhưng bị lửa và khói chặn lại.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội sau đó phá khóa cổng, tổ chức cứu nạn. Sau khoảng 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang nhà liền kề.
Hậu quả, vụ cháy khiến 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà chủ), 7 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Bị cáo buộc thiếu trách nhiệm
Cơ quan truy tố xác định, cơ sở nhà ông Quyết thuộc diện quản lý về PCCC của Công an quận Cầu Giấy cũ.
Bị cáo Lê Quang Hưng bị cáo buộc không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa, không lập hồ sơ quản lý và không kiểm tra vi phạm PCCC tại cơ sở này.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Tuấn Anh với vai trò đội phó không kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc rà soát, xử lý các cơ sở cho thuê trọ thuộc phạm vi quản lý.
Theo cáo trạng, việc thiếu trách nhiệm khiến cơ sở tồn tại nhiều vi phạm về an toàn PCCC không được xử lý kịp thời, dẫn đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng.
Sau vụ cháy, ông Nguyễn Kim Quyết đã bồi thường cho 12 gia đình có người tử vong tổng số 880 triệu đồng và hỗ trợ hai người bị thương 15 triệu đồng. Đại diện các bị hại không yêu cầu bồi thường thêm và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho chủ nhà.
Xét tính chất, mức độ hành vi và việc khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết.
Hai bị cáo Tuấn Anh và Hưng cũng đã bồi thường khắc phục hậu quả cho các gia đình nạn nhân, lần lượt 120 triệu đồng và 60 triệu đồng.