Pháp luật
04/04/2026 14:25Hành trình sa lưới của "trùm" khai thác vàng trái phép lẩn trốn dưới mác thợ rẫy thuê
Theo hồ sơ vụ án, nguồn cơn dẫn đến lệnh truy nã bắt đầu từ khu vực bãi Nà Cau (thuộc Tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước). Tại đây, Trương Công Hải (SN 1977, trú xã Thạnh Bình) cùng đồng bọn đã góp vốn tổ chức "vàng tặc" quy mô lớn. Kể từ cuối tháng 3/2025, Hải tin tưởng giao cho Hồ Chí Trung trọng trách điều hành toàn bộ hoạt động khai thác, từ việc quản lý công nhân cho đến nhiệm vụ nguy hiểm nhất là trực tiếp đặt và kích nổ mìn trong hầm lò để lấy quặng.

"Đại bản doanh" của nhóm này chỉ thực sự bị lộ diện vào ngày 24/4/2025, khi Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất bãi Nà Cau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một hệ thống hầm lò ăn sâu vào lòng núi khoảng 7m cùng hàng loạt máy móc hiện đại phục vụ việc xay, lọc quặng. Dù 4 công nhân đang trực tiếp đãi vàng dưới sự chỉ đạo của Trung bị phát hiện, nhưng bản thân đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường ngay trong cuộc vây ráp.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Chí Trung về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Do đối tượng đã bỏ trốn, một lệnh truy nã toàn quốc được ban hành nhằm sớm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Để che giấu thân phận, Trung đã di chuyển lên Đắk Lắk, xin làm rẫy và khoan giếng thuê tại xã Ea Drăng, hy vọng cuộc sống lao động chân tay tại nơi hẻo lánh sẽ giúp mình thoát khỏi tầm mắt của cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, đến ngày 2/4, sau một thời gian dài rà soát và truy xét gắt gao, các trinh sát thuộc Cơ quan An ninh điều tra đã ập vào bắt giữ Trung khi y đang làm việc trên rẫy. Ngay lập tức, đối tượng đã bị di lý về Trại tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan trong đường dây khai thác vàng trái phép này để xử lý nghiêm minh theo quy định.