Pháp luật
04/05/2026 08:18Hầu tòa phúc thẩm vì nhận hối lộ hơn 47 tỷ: Cựu Viện trưởng và hàng loạt lãnh đạo y tế kháng cáo
Ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với 15 bị cáo có đơn kháng cáo trong đại án tham nhũng y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) xuyên quốc gia.
Đường dây "chung chi" thuốc vào bệnh viện y học cổ truyền
Tâm điểm của phiên tòa lần này là bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ở phiên sơ thẩm trước đó, ông Lộc bị tuyên phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tuy nhiên, cựu Viện trưởng đã quyết định kháng cáo toàn bộ bản án.

Theo hồ sơ tố tụng, với quyền hạn quyết định việc thực hiện các hợp đồng mua thuốc phục vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, ông Lộc đã thỏa thuận và nhận tổng cộng hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm. Mục đích của số tiền khổng lồ này nhằm tạo "đường băng" thuận lợi cho doanh nghiệp của ông Cách đưa thuốc vào cơ sở y tế này. Đáng chú ý, sau khi ông Cách bị khởi tố, ông Lộc từng chuyển lại 7 tỷ đồng vào tài khoản con dâu bị cáo Cách để trả lại một phần "hoa hồng", nhưng số tiền này vẫn bị cơ quan tố tụng xác định là tang vật phạm tội.
Cùng nằm trong nhóm lãnh đạo y tế kháng cáo còn có Lê Phước Nin (cựu Giám đốc) và Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược) thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ). Cả hai đều muốn lật lại bản án 2 năm tù giam đã tuyên trước đó.
Những mưu đồ chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội
Không chỉ dừng lại ở hành vi hối lộ, vụ án còn phơi bày những thủ đoạn gian dối nhằm trục lợi từ quỹ BHXH. Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng giám đốc Công ty LanQ – bị cáo nhận mức án cao nhất là 19 năm tù – đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ và miễn trách nhiệm hình sự cho các tội danh của mình.
Cơ quan chức năng xác định bị cáo Quyền đã chủ mưu cấu kết để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang và người dân. Để "bôi trơn" quy trình giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, Quyền còn chỉ đạo đưa hối lộ 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh này.
Trong khi đó, "đại gia" dược phẩm Phạm Văn Cách cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Để thuốc của Công ty Dược Sơn Lâm không bị "gây khó dễ" khi cung cấp vào các trung tâm y tế và bệnh viện, vị Chủ tịch này đã chi ra tổng cộng hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền tại nhiều tỉnh thành từ Bắc chí Nam.
Hành vi xâm phạm nghiêm trọng uy tín ngành y
Cơ quan tố tụng đánh giá, hoạt động tội phạm tinh vi và phức tạp kéo dài gần một thập kỷ của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Sự tha hóa của những người nắm giữ chức vụ cao trong ngành y không chỉ gây thất thoát tài sản lớn mà còn làm xói mòn uy tín của ngành y tế đối với nhân dân.
Hiện tại, phiên tòa phúc thẩm do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm Chủ tọa vẫn đang tiếp tục xem xét các tình tiết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của 10 bị cáo khác trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.