Pháp luật
31/03/2026 09:16Hé lộ "cú bắt tay" mang về 35 tỷ đồng cho cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức
Ngày 30/3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cùng với ông Thức, 10 đồng phạm khác cũng bị bắt giữ để điều tra về các tội danh Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trọng tâm của vụ án kinh thiên động địa này nằm tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trong quá trình triển khai dự án mang tầm vóc quốc gia về xây dựng mạng lưới quan trắc không khí tự động, ông Hoàng Văn Thức đã dùng quyền hạn của mình để tác động trái pháp luật. Mục đích của sự can thiệp này là giúp liên danh giữa Công ty CP tập đoàn Seiky và Công ty CP kỹ thuật toàn cầu dễ dàng trúng thầu, thâu tóm các gói thầu cung cấp thiết bị môi trường trên phạm vi toàn quốc.
Để đổi lại sự ưu ái này, các doanh nghiệp trúng thầu đã chi ra con số gây sốc lên tới 35 tỷ đồng cho vị cựu Cục trưởng. Để có nguồn tiền khổng lồ chi "ngoài hợp đồng", các đơn vị này đã thực hiện thủ đoạn nâng khống giá trị thiết bị nhập khẩu cao gấp nhiều lần so với thực tế. Sau đó, họ dùng chính số tiền chênh lệch này để hối lộ, nhằm hợp thức hóa hồ sơ và duy trì quyền lợi bất chính trong dự án. Đáng buồn thay, hệ thống quan trắc vốn được đầu tư từ năm 2020 với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cảnh báo ô nhiễm đã bị biến tướng thành công cụ để trục lợi cá nhân.
Không dừng lại ở việc tham nhũng tiền bạc, vụ án còn phơi bày một thực trạng nhức nhối về đạo đức nghề nghiệp. Cơ quan chức năng phát hiện trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường trên cả nước bị khám xét, có tới gần 160 trạm bị can thiệp và chỉnh sửa số liệu. Các doanh nghiệp đã câu kết với cán bộ quản lý để "làm đẹp" chỉ số môi trường, giúp hệ thống không báo động đỏ khi nồng độ ô nhiễm vượt ngưỡng. Hành vi này giúp các nguồn thải tránh được việc bị buộc ngừng sản xuất, bất chấp những hậu quả nặng nề gây ra cho môi trường sống của người dân.
Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch làm sạch bộ máy quản lý của Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 74 bị can thuộc các cơ quan nhà nước và 59 doanh nghiệp có liên quan. Vụ án ông Hoàng Văn Thức nhận hối lộ 35 tỷ đồng được xác định là một mắt xích đặc biệt quan trọng.
Hiện cơ quan điều tra đang quyết liệt triển khai các biện pháp kê biên tài sản và đối soát dòng tiền để thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát cho nhà nước.