Pháp luật
05/03/2026 11:09Hé lộ tiêu chí bắt buộc phải có để được vào nhóm cầm đầu của Xôi Lạc TV? Loạt bình luận viên bị bắt
Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hệ thống Xôi Lạc TV. Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 30 bị can liên quan.

Ngoài các tội danh trên, đại diện A05 cho biết Công an tỉnh Hưng Yên đã bổ sung quyết định khởi tố về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với một số đối tượng trong đường dây.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm cầm đầu đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu và phát lại các trận bóng đá, sự kiện thể thao thông qua nền tảng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh. Trên các luồng phát này, các đối tượng chèn quảng cáo cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính với doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ. Đến nay, lực lượng điều tra đã kê biên, phong tỏa và truy vết khối tài sản trị giá khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu dưới dạng tiền điện tử.
Đại diện A05 nhận định hệ thống hoạt động có tổ chức, áp dụng nhiều biện pháp che giấu tinh vi như thường xuyên thay đổi máy chủ, vị trí vận hành để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau quá trình theo dõi, đấu tranh kéo dài nhiều năm, A05 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá toàn bộ đường dây, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, quản trị hệ thống, bộ phận kỹ thuật và nhóm xây dựng nội dung.
Đáng chú ý, lực lượng công an cũng bắt giữ một số bình luận viên có lượng người theo dõi lớn trên hệ thống với các biệt danh như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống này được tổ chức bài bản với cơ sở vật chất, phòng bình luận riêng, trang thiết bị hiện đại, vận hành như một mô hình truyền thông chuyên nghiệp.
Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình khám xét cho thấy nhiều người tham gia là thanh niên trẻ. Nhóm cầm đầu ưu tiên tuyển dụng nhân sự có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, am hiểu công nghệ thông tin. Các bộ phận được phân công công việc độc lập, mỗi người phụ trách một khâu, không nắm thông tin về chế độ, thu nhập của nhau nhằm hạn chế rò rỉ nội bộ.