Phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Viện trưởng và hàng loạt lãnh đạo y tế đã phải hoãn do nhiều bị cáo vắng mặt và luật sư chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Sáng 4/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc cùng 14 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Y dược LanQ, Công ty Y dược Sơn Lâm và nhiều bệnh viện trên cả nước.

Ngay trong phần thủ tục khai mạc, thư ký phiên tòa thông báo một số bị cáo có đơn kháng cáo vắng mặt. Một số luật sư bào chữa cho biết họ mới làm thủ tục đăng ký, chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phiên tòa.

Ngoài ra, một số luật sư bào chữa khác không đến phiên tòa do đang bận ở phiên tòa khác và đã có đơn đề nghị hoãn.

45648.png
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. 

Viện kiểm sát đề nghị hoãn, HĐXX quyết định tạm dừng

Khi chủ tọa hỏi ý kiến, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử chưa tiến hành xét xử ngay trong ngày hôm nay để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Trước đó, vào tháng 2/2025, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án này về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau phiên sơ thẩm:

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

14 bị cáo khác có đơn kháng cáo liên quan đến hình phạt và mức bồi thường dân sự.

Hiện phiên tòa phúc thẩm đã được hoãn, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách có hành vi đưa hối lộ tổng số hơn 71 tỷ đồng cho lãnh đạo nhiều bệnh viện trên cả nước để được cấp thuốc hoặc xác nhận khống hồ sơ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt:

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền: 19 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ"

Bị cáo Phạm Văn Cách: 15 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ"

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc: 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ"

Một số bị cáo khác cũng lĩnh án tù, trong đó:

Bị cáo Trương Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên): 9 năm 6 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng): 5 năm tù

Bị cáo Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định): 2 năm tù

Bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ): 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ" do giúp sức cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Công ty LanQ hợp thức hồ sơ, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội.

PTH (SHTT)