Việc hoãn tòa là để đảm bảo quyền có luật sư bào chữa của bị cáo. Trước đó, Viện Kiểm sát đã kháng nghị đề nghị xử tăng nặng hình phạt với 2 công an.
Việc hoãn tòa là để đảm bảo quyền có luật sư bào chữa của bị cáo. Trước đó, Viện Kiểm sát đã kháng nghị đề nghị xử tăng nặng hình phạt với 2 công an.
Lý do hoãn xử vì luật sư của bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên (nguyên phó trưởng công an xã Kim Nỗ) bị bệnh và có đơn xin hoãn phiên tòa.
 

Nhóm công an xã Kim Nỗ tại phiên tòa sơ thẩm

HĐXX cho biết đây là vụ án có khung hình phạt cao nhất từ chung thân đến tử hình nên cần hoãn phiên tòa, chờ có luật sư để đảm bảo quyền lợi các bị cáo. Thời gian phiên tòa mở lại sẽ được HĐXX thông báo sau.

Trước đó, tại cấp sơ thẩm, ngày 18-9-2014 Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên 17 năm tù về tội “giết người”.

Cùng tội danh trên, 3 bị cáo nguyên là các công an viên xã Kim Nỗ gồm: Nguyễn Trọng Kiên bị tuyên phạt 16 năm tù; Đoàn Văn Tuyến và Hoàng Ngọc Thức mỗi người bị phạt  8 năm tù.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với cả 4 bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cũng kháng nghị, đề nghị tăng nặng hình phạt đối hai bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên và Nguyễn Trọng Kiên.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 30-8-2012, Công an xã Kim Nỗ nhận được đơn của ông Nguyễn Mậu Phú (57 tuổi, trú tại thôn Đoài) trình báo rằng anh họ của ông là Nguyễn Mậu Thuận (56 tuổi, người cùng thôn) dùng gạch đánh vợ ông gây thương tích phải đi cấp cứu

Công an xã Kim Nỗ đã mời ông Nguyễn Mậu Thuận về trụ sở công an xã làm việc.

Tại trụ sở, Hoàng Ngọc Tuyên đã tát ông Thuận, cầm dùi cui cao su vụt mạnh vào đùi ông Thuận, sau đó đưa dùi cui cho các công an viên khác đánh ông Thuận. Ông Thuận được đưa đến Bệnh viện huyện Đông Anh cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

>> Hôm nay, xử phúc thẩm 4 công an đánh chết người
>> 4 công an xã đánh chết nghi can cúi đầu trước tòa
>> Vụ 5 công an đánh chết người: Thay phiên tra tấn nghi can bị còng

Theo Tâm Lụa (Tuổi Trẻ)