Sáng 10/2, TAND TP.HCM đã phải hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Quốc Tân – cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tân Tân cùng vợ và em trai về các tội danh trốn thuế và không chấp hành án. Việc hoãn xử xuất phát từ đơn đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong khi các bị cáo được xác định có thể đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Sáng 10/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Trần Quốc Tân (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tân Tân), bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) và ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân). Tuy nhiên, ngay tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gửi đơn xin hoãn.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị trên và quyết định dời phiên tòa, ấn định thời gian mở lại vào ngày 10/3 tới. Việc hoãn xử được xác định là do yêu cầu từ phía người liên quan, không phải do vụ án bị đình chỉ hay thay đổi bản chất tố tụng.

Ông Tân (ở giữa) và đồng phạm tại tòa sáng 10/2

Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân bị truy tố về hai tội danh “Trốn thuế” và “Không chấp hành bản án”. Bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn bị truy tố về tội “Không chấp hành án”. Các bị cáo bị cáo buộc không thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động thi hành án và trật tự quản lý kinh tế.

Về khung hình phạt, tội “Trốn thuế” theo Bộ luật Hình sự có thể bị phạt tiền từ hàng trăm triệu đồng đến nhiều tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và số tiền trốn thuế. Đối với tội “Không chấp hành bản án”, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Dự kiến, khi phiên tòa được mở lại, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo, trách nhiệm liên quan và nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)