Trước việc Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị lại mức án, giảm nhẹ hình phạt cho Hậu "Pháo" cùng nhiều bị cáo khác.

Sáng 4/7, phiên tòa đã quay trở lại phần xét hỏi sau thời gian tạm nghỉ. Chủ tọa Trần Nam Hà thông báo Hội đồng xét xử (HĐXX) đã nhận được biên lai thể hiện Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng khắc phục hậu quả thay cho ông Hậu. Đại diện tập đoàn cho biết đây là số tiền từ một đối tác hợp đồng mua 196 lô đất trong số hơn 800 lô đất của ông Hậu đang bị hạn chế giao dịch.

screen-shot-2025-07-03-at-175954.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: Tiền Phong

Giọt nước mắt hối hận và lời xin lỗi từ Hậu "Pháo"

Khi được chủ tọa thẩm vấn, Nguyễn Văn Hậu đã bật khóc. Trong chưa đầy 2 phút trình bày, ông chủ Phúc Sơn nhiều lần nghẹn giọng nói những lời hối hận và xin lỗi.

"Đêm hôm qua tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Tôi xoay bên trái khóc ướt cánh tay trái, xoay nghiêng bên phải ướt cánh tay phải", Hậu nghẹn ngào chia sẻ. Ông bày tỏ mong muốn được khắc phục hậu quả để giảm trách nhiệm hình sự cho 40 người "vì bị cáo mà liên đới".

Ông Hậu cũng gửi "lời xin lỗi đến các cháu bé, người cao tuổi, người nghèo ở Vĩnh Phúc", vì ông không biết còn cơ hội tổ chức Tết Trung thu, lễ mừng thọ, tổ chức Tết cho người nghèo và không biết "còn được làm điều gì cho quê hương Vĩnh Phúc". Ngoài ông Hậu, ông Phùng Quang Hùng (cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đã nộp thêm 200 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án sâu cho Hậu "Pháo"

Trước diễn biến toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục (hơn 1.160 tỷ đồng), VKS đã thay đổi đề nghị mức án theo hướng giảm nhẹ cho một số bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, VKS đề nghị tòa tuyên phạt 14-15 năm tù về tội Đưa hối lộ; 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, ông Hậu bị đề nghị 30 năm tù.

Con số tổng hợp 30 năm tù là giữ nguyên so với đề nghị trước đó, nhưng mức án cho từng tội danh đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Trước đây, ông Hậu bị đề nghị 17-18 năm tù (đưa hối lộ), 15-16 năm tù (vi phạm quy định về kế toán) và 11-12 năm tù (vi phạm quy định về đấu thầu).

Đại diện cơ quan công tố nhận định Hậu đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, kế toán trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ. Các hành vi này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỉ đồng. Hậu cũng bị cáo buộc đã đưa tổng cộng 132 tỉ đồng cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi để lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp Phúc Sơn trúng thầu.

Luật sư của ông Hậu cho biết, quá trình điều tra và trước phiên tòa, ông Hậu đã nộp khắc phục hơn 84 tỷ đồng. Số tài sản bị thu giữ khi khám xét là hơn 94 tỷ đồng (gồm 28 tỷ tiền mặt, 501 cây vàng, hơn 316.000 USD). Ngoài ra, ông Hậu còn bị phong tỏa sổ tiết kiệm 247 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Hậu cùng 40 bị cáo khác đều được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. VKS khẳng định, nếu không có việc khắc phục hậu quả hoàn toàn, sẽ khó để đề nghị giảm án sâu cho các bị cáo.

Nhóm cựu lãnh đạo không được giảm án, bà Hoàng Thị Thúy Lan bật khóc tại tòa

Do hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn, VKS cũng đề nghị lại mức án đối với một số bị cáo khác, đặc biệt là một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc do xét thấy họ có nhiều thành tích trong công tác, góp phần đưa tỉnh này phát triển. Các bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu bí thư Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng và Hà Hòa Bình (cựu phó chủ tịch tỉnh) cùng bị đề nghị giảm xuống còn 3-4 năm tù (mức cũ từ 4 năm - 4 năm 6 tháng tù). Một số bị cáo khác cũng được đề nghị mức án thấp hơn.

Tuy nhiên, nhóm bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Vĩnh Phúc), Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh, Lê Viết Chữ... lại không nằm trong danh sách được VKS đề nghị lại mức án.

hoang-thi-thuy-loan-1.jpg
Bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan. Ảnh: NLĐ

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị 14-15 năm tù. Bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu để chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc. Sai phạm của bà Lan còn liên quan đến thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 200 tỷ đồng.

Tại tòa, trong bất cứ lần nào bị gọi lên thẩm vấn hoặc khi nói lời sau cùng, bà Lan đều bật khóc, giãi bày "vô cùng đau đớn, giày vò, hối hận". Bà xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân vì đã sai lầm "quên đi lời tuyên thệ" của mình, đồng thời cho biết đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận trái pháp luật từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

PV (sohuutritue.net.vn)