Pháp luật
27/02/2026 09:11Khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng tàu chở đá trong vụ tai nạn thảm khốc trên hồ Thác Bà
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng khiến 6 người tử vong trên hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 21/2. Nguyễn Văn Thâm, thuộc biên chế Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam, được phân công điều khiển tàu chở đá mang số hiệu YB-0919H. Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân để di chuyển về bến của Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình.
Đến khoảng 18h, điều kiện thời tiết trên hồ Thác Bà bắt đầu chuyển xấu, trời tối dần kèm theo sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Dù đối mặt với điều kiện lưu thông nguy hiểm, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thâm bị cáo buộc đã chủ quan, không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Cụ thể, bị can không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu hay tín hiệu cảnh báo và đặc biệt là không bố trí người cảnh giới tại các vị trí trọng yếu trên tàu.
Đến 18h45, khi tàu đi ngang khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu của Thâm đối đầu với tàu khách mang số hiệu YB-0876H do Triệu Văn Nội điều khiển đang đi ngược chiều. Trong tình huống khẩn cấp, dù hai bên đã nỗ lực điều khiển phương tiện để né tránh, nhưng do khoảng cách quá gần và tầm nhìn bị che khuất bởi sương mù, mạn trái phần đuôi tàu khách đã va chạm mạnh vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá. Cú tông trực diện đã khiến tàu khách lật úp ngay lập tức, dẫn đến cái chết thương tâm của 6 hành khách trên tàu.
Căn cứ vào những tài liệu và chứng cứ thu thập được về hành vi lơ là, vi phạm quy trình vận hành phương tiện gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất đối với Nguyễn Văn Thâm.
Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.