Pháp luật
30/01/2016 20:17Khởi tố hai thành viên HĐQT của BIDV
Hai thành viên HĐQT của BIDV là ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa bị khởi tố điều tra để làm rõ những sai phạm xảy ra khi công tác tại MHB.
![]() |
Lãnh đạo MHB tại phiên đại hội cổ đông cuối cùng của MHB trước khi sáp nhập vào BIDV |
Thông tin ban đầu cho biết, các bị can trên liên quan đến hàng loạt sai phạm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, kinh doanh tại MHBS dẫn đến thiệt hại nhiều tỷ đồng cho MHB.
Vị lãnh đạo tại BIDV cũng khẳng định việc cơ quan điều tra khởi tố ông Dũng, ông Hòa và một số cán bộ MHB, MHBS để điều tra về những dấu hiệu sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động tại MHBS trước khi ngân hàng này sáp nhập vào BIDV theo chủ trương của Chính phủ vào tháng 5/2015.
Theo chủ trương của Ngân hàng nhà nước, khi MHB sáp nhập vào BIDV, ông Dũng và ông Hòa được điều động tham gia thành viên HĐQT BIDV và được phân công chuyên trách giải quyết tiếp những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động của MHB trước khi sáp nhập vào BIDV.
Trong ngày 29/1, Tổng giám đốc BIDV đã có công điện khẩn gửi đến các chi nhánh của ngân hàng này nêu rõ đây là vụ việc liên quan đến MHB, không liên quan gì đến BIDV. Ông yêu cầu các chi nhánh giải thích với cán bộ nhân viên và khách hàng để tránh những vấn đề phức tạp nảy sinh.
Theo Bản cáo bạch của BIDV về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm tháng 7/2015, ông Huỳnh Nam Dũng là người tham gia vào Ban trù bị thành lập ngân hàng MHB từ tháng 1/1998; đến 30/6/2002 trở thành Phó Tổng giám đốc MHB. Tiếp đó, ông Dũng trở thành Chủ tịch HĐQT của MHB, sau khi sáp nhập với BIDV trở thành thành viên HĐQT của BIDV.
Ông Dũng cũng là Chủ tịch HĐQT của MHBS, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Mekong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đô thị Sen Vàng. Vào tháng 7/2015, ông Dũng nắm 53.100 cổ phần của BIDV.
Ông Nguyễn Phước Hòa cũng là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc MHB, sau này là thành viên HĐQT của BIDV. Cùng thời điểm với ông Dũng, ông Hòa nắm 61.400 cổ phần của BIDV.
Trước đó, ngày 10/6/2015, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán của MHBS do đơn vị này không đáp ứng các điều kiện quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác trong lĩnh vực này.