Pháp luật
10/03/2026 10:53Khởi tố người đàn ông dùng bằng lái xe "dỏm" mua qua mạng xã hội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nghĩa (36 tuổi, trú tại Hải Phòng) về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Sự việc bắt nguồn từ một buổi tuần tra kiểm soát giao thông của tổ công tác số 6 thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự tại khu vực phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Khi phát hiện Phạm Văn Nghĩa điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 16N7-15xx có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại đây, Nghĩa đã bình thản xuất trình một Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên mình để đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tra cứu trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe quốc gia, tổ công tác nhanh chóng phát hiện tấm bằng này hoàn toàn "vắng bóng" trên hệ thống. Xác định đây là tài liệu giả mạo, lực lượng chức năng đã lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Điều tra để làm rõ theo thẩm quyền.
Tại cơ quan công an, bộ mặt thật của tấm bằng lái xe đã lộ diện. Kết quả điều tra xác định Nghĩa chưa từng trải qua bất kỳ khóa đào tạo hay kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe nào theo quy định. Để có "bùa hộ mệnh" khi lưu thông trên đường, người đàn ông này đã thông qua mạng xã hội Facebook, cung cấp thông tin cá nhân và chi tiền để đặt mua một chiếc bằng lái xe giả từ các đối tượng lạ mặt.
Hành vi của Phạm Văn Nghĩa không chỉ đơn thuần là vi phạm hành chính mà đã cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc sử dụng giấy tờ giả tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho trật tự an toàn giao thông. Những người chưa qua đào tạo bài bản nhưng vẫn điều khiển phương tiện sẽ trở thành "hung thần" trên đường phố, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính mình và những người xung quanh.
Hiện bản kết luận điều tra đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân Khu vực I tỉnh Quảng Ninh để đề nghị truy tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không tin vào các lời rao bán giấy phép lái xe trên mạng. Để đảm bảo an toàn và đúng luật, người dân cần đăng ký học và thi sát hạch tại các cơ sở đào tạo chính thống được Nhà nước cấp phép.