Pháp luật
31/03/2026 09:08"Kịch bản" vay nợ 10 tỷ đồng: Thủ đoạn che giấu hối lộ tinh vi của cựu Cục phó Bộ Nông nghiệp
Phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại Công ty Hoàng Dân và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận với những tình tiết chấn động về cách thức đưa và nhận hối lộ. Tâm điểm của các cáo buộc hướng về ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình, người hiện đang bị truy nã sau khi xuất cảnh ra nước ngoài ngay trước thời điểm khởi tố.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ông Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để "dọn đường" cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu sai quy định tại nhiều dự án lớn. Điển hình tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (Hòa Bình), ông Thanh không chỉ gợi ý doanh nghiệp liên danh với các đơn vị lớn để thực hiện gói thầu trị giá hơn 608 tỷ đồng mà còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ kỹ thuật đấu thầu cho phía ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Sự tiếp tay này còn mở rộng sang dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An), nơi những cái bắt tay ngầm đã biến các quy trình công vụ thành công cụ trục lợi.
Đáng chú ý, cơ quan tố tụng đã bóc trần một hệ thống phân chia tiền "cảm ơn" có tổ chức. Cụ thể, sau khi nhận 5 tỷ đồng từ ông Dân, cựu Cục phó đã trực tiếp chỉ đạo việc phân chia lợi ích: 2,5 tỷ đồng dành cho Giám đốc Ban quản lý dự án, cá nhân ông Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại được chia đều cho các thành viên khác trong ban. Ngoài những khoản chia chác này, ông Thanh còn bị cáo buộc trực tiếp nhận riêng 10 tỷ đồng từ ông Dân thông qua các cuộc gặp gỡ bí mật trên xe ô tô và dọc đường.
Tại phiên tòa chiều 30/3, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã khai nhận chi tiết về một "phi vụ" ngụy trang tiền hối lộ dưới hình thức vay mượn cá nhân vô cùng tinh vi. Theo lời khai, ông Thanh đã chủ động liên hệ với lý do "cần tiền mua đất" để đề nghị mượn 10 tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền bất chính, ông Thanh đã tự soạn sẵn các văn bản vay nợ và trả nợ. Một kịch bản hoàn hảo được dựng lên khi ông Thanh trả lại một phần tiền kèm theo giấy nợ nhằm đánh tráo bản chất của số tiền "cảm ơn" thành giao dịch dân sự.
Bị cáo Dân thừa nhận trước Hội đồng xét xử rằng, bản thân hoàn toàn ý thức được tờ giấy vay nợ kia chỉ là công cụ để che giấu hành vi phạm pháp giữa hai người. Thậm chí, đến tận năm 2022, khi nhận thấy những bất ổn pháp lý, cựu Cục phó vẫn tiếp tục chỉ đạo ông Dân ký vào các giấy tờ hoàn trả tiền để hoàn thiện "hồ sơ sạch" hòng trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại, dù ông Nguyễn Hải Thanh đang bỏ trốn, nhưng những lời khai nhân chứng và bằng chứng từ cáo trạng đã phác họa rõ nét diện mạo của một đường dây hối lộ được tính toán kỹ lưỡng, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật.