Pháp luật
17/04/2026 23:19Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng"

Sự việc bắt đầu lộ diện từ những nghi vấn xung quanh nguồn cung thực phẩm cho các em nhỏ. Theo tài liệu điều tra, từ năm học 2022 đến 2026, hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, trú tại xã Vô Tranh) đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn và thực phẩm cho nhiều trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Tuy nhiên, để "giữ chân" hợp đồng tại Trường Mầm non Nam Hòa trong năm học 2024-2025, ông Thành đã đưa ra một thỏa thuận ngầm đầy tinh vi.
Cụ thể, vị chủ hộ kinh doanh này đã thỏa thuận chi trả lại "hoa hồng" lên tới 6% tổng giá trị hàng hóa mỗi tháng cho Hiệu trưởng và kế toán nhà trường.
Việc chung chi này được thực hiện đều đặn từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026. Đổi lại khoản tiền phần trăm này, thực phẩm từ cơ sở của ông Thành nghiễm nhiên được đưa vào bếp ăn trường học mà thiếu đi sự kiểm soát chặt chẽ.
Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào giữa tháng 3 vừa qua, khi nhiều phụ huynh tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng) – một đơn vị khác cũng lấy hàng từ cơ sở ông Thành – phát hiện thịt lợn dùng chế biến cho học sinh có dấu hiệu bất thường.
Kết quả xét nghiệm sau đó đã gây sốc: số thịt này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E. coli, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của hàng trăm trẻ nhỏ.
Quá trình thanh tra tại cơ sở của ông Nguyễn Văn Thành đã hé lộ một quy trình quản lý thực phẩm vô cùng lỏng lẻo và đáng báo động. Cơ quan chức năng xác định cơ sở này không hề có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; sổ sách kiểm thực và lưu mẫu thức ăn bị ghi chép sai quy định.
Thậm chí, khu vực chế biến không được đảm bảo vệ sinh, để côn trùng và động vật gây hại xâm nhập, đồng thời không có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước dùng trong chế biến.
Với những sai phạm nghiêm trọng này, trước khi bị bắt về tội "Đưa hối lộ", ông Thành đã bị Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, nhằm xử lý nghiêm minh những cá nhân đã vì lợi ích riêng mà xem thường sức khỏe của thế hệ mầm non.