Một vụ án hy hữu vừa được đưa ra xét xử tại tỉnh Đắk Lắk khi một thanh niên trẻ tuổi, thay vì tìm cách kiếm tiền chuộc lại tài sản, đã chọn con đường phạm pháp bằng cách lôi kéo trẻ vị thành niên vào một kịch bản cướp giật táo tợn.

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk đã chính thức tuyên án đối với Nguyễn Bảo Long (20 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) về tội Cướp giật tài sản.

18-1773803345-linh-an-tu-vi-ru-re-thieu-nien-hang-xom-dan-canh-cuop-lai-dien-thoai-da-cam-co
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bảo Long. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Sự việc bắt nguồn từ ngày 26/8/2025, khi Long đem chiếc điện thoại iPhone 14 ProMax đến cầm cố tại tiệm cầm đồ H.M. trên địa bàn phường Tân Lập. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, do túng quẫn và không có khả năng tài chính để chuộc lại món đồ giá trị này, Long đã nảy sinh ý định chiếm đoạt lại tài sản bằng bạo lực. Để thực hiện âm mưu, Long sang nhà hàng xóm rủ rê em P.T.G.H. (chỉ mới 15 tuổi) đi cùng với lý do "đi mua đồ".

Trên đường di chuyển, Long bắt đầu hé lộ kế hoạch và thuyết phục thiếu niên này tham gia vào kịch bản cướp giật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo thỏa thuận, Long sẽ đưa giấy tờ cầm cố cho H. vào tiệm, trong khi bản thân đứng ngoài chờ sẵn trên xe để tẩu thoát. H. có nhiệm vụ giả vờ yêu cầu chủ tiệm đưa điện thoại để kiểm tra, sau đó bất ngờ giật lấy tài sản và chạy thoát thân. Trước sự lôi kéo của đàn anh, thiếu niên 15 tuổi đã đồng ý thực hiện.

Đúng 21 giờ cùng ngày, H. bịt khẩu trang tiến vào tiệm cầm đồ và diễn đúng kịch bản mà Long đã dàn dựng. Sau khi tiếp cận được chiếc iPhone 14 ProMax, H. lập tức giật lấy và lao ra ngoài, nơi Long đang nổ máy chờ sẵn. Tuy nhiên, hành vi liều lĩnh này đã không thể giúp cả hai thoát khỏi lưới trời pháp luật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Bảo Long không chỉ xâm phạm tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức khi lôi kéo người chưa thành niên vào con đường phạm tội. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo Long 1 năm 9 tháng tù giam. Riêng đối với đồng phạm P.T.G.H., do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định, cơ quan chức năng đã quyết định áp dụng hình thức giáo dục tại địa phương để răn đe.

PTH (SHTT)