Lợi dụng mong muốn có con của nhiều gia đình hiếm muộn, một phụ nữ ở Bắc Giang bị cáo buộc đã dựng kịch bản môi giới mang thai hộ để nhận tiền rồi biến mất, khiến cơ quan công an phải phát lệnh truy nã đặc biệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1989, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng chiêu trò môi giới mang thai hộ để chiếm đoạt của các nạn nhân tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hương đã lợi dụng nhu cầu tìm người mang thai hộ của một số gia đình hiếm muộn để tiếp cận và đưa ra các lời hứa hẹn có thể thu xếp trọn gói. Đối tượng giới thiệu rằng mình có mối quan hệ và nguồn người mang thai hộ, đồng thời cam kết hỗ trợ các khâu từ thỏa thuận chi phí, chăm sóc thai kỳ cho đến các thủ tục cần thiết sau sinh.

Tin tưởng vào những thông tin mà Hương cung cấp, nhiều người đã chuyển tiền cho đối tượng để nhờ sắp xếp việc mang thai hộ. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện như cam kết mà liên tục viện lý do trì hoãn. Khi các nạn nhân yêu cầu hoàn trả tiền hoặc làm rõ tiến độ, người này dần cắt liên lạc rồi rời khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1989, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị bất kỳ ai phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với lực lượng chức năng để phối hợp bắt giữ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào liên quan đến dịch vụ môi giới mang thai hộ trên mạng xã hội hoặc thông qua các cá nhân không rõ lai lịch. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi bị nghiêm cấm, chỉ được thực hiện trong trường hợp nhân đạo và phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)