Vụ bê bối tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh vừa bị phanh phui không chỉ gây rúng động dư luận bởi quy mô giết mổ công nghiệp mà còn bởi con đường lắt léo đưa thực phẩm bẩn len lỏi vào bếp ăn của học sinh tiểu học tại Hà Nội. Đằng sau những suất ăn bán trú là một chuỗi cung ứng phức tạp, nơi sự lỏng lẻo trong kiểm soát đã biến những gói thầu trị giá hàng tỷ đồng trở thành kẽ hở cho thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xâm nhập.

Sự việc bắt đầu lộ sáng vào ngày 17/3/2025, khi lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội bất ngờ đột kích cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc tại xã Nam Phù. 

Tại đây, cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây tội phạm tinh vi do Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1995) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy một kịch bản kinh doanh tàn nhẫn: lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết, được thu gom từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển về Thủ đô. 

01-1775002448-mang-luoi-thuc-pham-ban-bua-vay-truong-hoc-tu-lo-mo-lon-dich-den-nhung-goi-thau-chuc-ty-dong
Thực phẩm Công ty Cường Phát cung cấp vào trường Tiểu học Chu Văn An - Ảnh: Dân Việt

Để hợp thức hóa nguồn thịt bẩn này, các đối tượng đã thiết lập một "liên minh ma quỷ", móc nối với các cán bộ kiểm dịch tha hóa để bỏ qua mọi quy trình kiểm soát bắt buộc, nghiễm nhiên đưa thịt lợn nhiễm dịch ra thị trường.

Tính từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, ước tính khoảng 3.600 con lợn mắc bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, đã được tiêu thụ trót lọt. 

Đáng ngại hơn, một lượng lớn thực phẩm không đảm bảo này đã được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát – đơn vị sau đó tiếp tục ký hợp đồng cung ứng lại cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội. 

Chính từ "mắt xích" trung gian này, thịt lợn bệnh đã chính thức có mặt trong thực đơn của nhiều trường học trên địa bàn thành phố thông qua các gói thầu cung cấp suất ăn bán trú quy mô lớn.

01-1775002448-mang-luoi-thuc-pham-ban-bua-vay-truong-hoc-tu-lo-mo-lon-dich-den-nhung-goi-thau-chuc-ty-dong
Các gói đấu thầu tiền tỷ ở nhiều trường học Hà Nội - Ảnh: Báo GDVN

Theo các khảo sát và thống kê gần đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội là cái tên "quen mặt" trúng thầu hàng loạt hợp đồng giá trị cao tại các cơ sở giáo dục. 

Có thể kể đến gói thầu trị giá gần 7,9 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hay hợp đồng hơn 7,6 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Phụng Châu. 

Danh sách các đơn vị sử dụng dịch vụ của công ty này còn kéo dài với những con số gây choáng ngợp: Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc (hơn 7,3 tỷ đồng), Tiểu học Chu Văn An (gần 7,2 tỷ đồng), cùng hàng loạt trường khác như Tiểu học Tiên Phương, Ngọc Hòa, Ngũ Hiệp, Vũ Lăng với các gói thầu dao động từ 6 đến gần 7 tỷ đồng mỗi đơn vị. 

Thậm chí, trong năm học 2025-2026, doanh nghiệp này còn mở rộng tầm ảnh hưởng khi trúng thầu tại nhiều tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ngay lập tức ra quân rà soát tổng thể. Ngày 31/3, một lệnh khẩn đã được ban bố yêu cầu hơn 2.900 trường học trên toàn thành phố phải kiểm tra lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu cho bữa ăn bán trú. 

Sở nhấn mạnh các trường phải công khai thực đơn, định lượng món ăn, đồng thời đánh giá lại năng lực và hồ sơ pháp lý của các nhà cung cấp. Mọi hợp đồng chỉ được phép tiếp tục nếu đơn vị cung ứng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không tiếp nhận các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Trong khi danh sách chính thức các trường học tiêu thụ nguồn thịt từ Công ty Cường Phát vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động lên tiếng trấn an phụ huynh. 

Các trường như Tiểu học Trần Đăng Ninh, Marie Curie, M.V Lomonoxop Mỹ Đình và Tiểu học Nguyễn Siêu đã đồng loạt phát đi thông báo khẳng định hệ thống bếp ăn của mình hoàn toàn không liên quan đến Công ty Cường Phát hay nguồn lợn bẩn vừa bị khởi tố.

01-1775002448-mang-luoi-thuc-pham-ban-bua-vay-truong-hoc-tu-lo-mo-lon-dich-den-nhung-goi-thau-chuc-ty-dong
Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây - Ảnh: Công an Hà Nội

Tính đến ngày 25/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can với các tội danh nghiêm trọng bao gồm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Giả mạo trong công tác. 

Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, khi mà dư luận vẫn đang sục sôi đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng cho việc làm thế nào thực phẩm bẩn có thể vượt qua hàng loạt rào cản kỹ thuật để đi vào dạ dày của trẻ em – đối tượng cần được bảo vệ nhất trong xã hội.

QT (SHTT)