Pháp luật
11/10/2026 15:49Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube
Quá trình điều tra mở rộng vụ án sản xuất và phát tán các nội dung bạo lực trên không gian mạng vừa ghi nhận bước tiến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng. Nhóm người này bị xác định đã trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất, đăng tải các video clip có nội dung giang hồ, bạo lực lên YouTube nhằm câu view và thu lợi bất chính từ tiền quảng cáo.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai vào ngày 11/10 cho biết, 5 đối tượng vừa bị bắt tạm giam gồm có: Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2000), Phạm Duy Hưng (sinh năm 1996), Nguyễn Quốc Chiến (sinh năm 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (sinh năm 1996, trú tại xã Phong Hải) và Nguyễn Mạnh Hoan (sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường).
Cả 5 bị can đều bị khởi tố và điều tra về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Đây là động thái tố tụng tiếp theo sau khi cơ quan công an vào cuộc bóc gỡ nhóm đối tượng chuyên sản xuất các phim ngắn mang tính chất bạo lực để phát tán trên nền tảng mạng xã hội.
Trước đó, vào ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thế Hưng (sinh năm 1985, tức Hưng Lộc), Trương Văn Nam (sinh năm 1990, tức Nam Phập), đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987, tức Hải Nam Media).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng đã bắt đầu câu kết, tổ chức sản xuất hàng loạt video phim ngắn tái hiện cảnh đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc cùng các hành vi bạo lực, trong đó xuất hiện nhiều loại vũ khí, hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, gậy gộc và súng giả. Toàn bộ các sản phẩm này sau đó được đăng tải công khai lên kênh YouTube mang tên 24.TV (về sau đổi tên thành Melody And Lullaby).
Nhiều video trong số này thu hút lượng người xem đặc biệt lớn. Điển hình, phim ngắn "Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em" đã chạm mốc hơn 4,7 triệu lượt xem, trong khi một video khác có tiêu đề "Thói đời" cũng ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt xem. Không chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý, các đối tượng còn nhận tiền quảng cáo và tài trợ từ bên ngoài để cài cắm trực tiếp vào nội dung video. Trong đó, bị can Hưng đã bỏ túi 50 triệu đồng tiền quảng cáo sản phẩm, còn Nam nhận 20 triệu đồng từ nguồn tài trợ của một doanh nghiệp.
Đánh giá về tính pháp lý cũng như tác động của các sản phẩm trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tại văn bản số 3588 ngày 30/9/2026 khẳng định rõ, hai video nói trên hoàn toàn không được bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đăng ký sản xuất hoặc đăng ký cấp giấy phép phân loại phim theo quy định. Sau quá trình nghiên cứu, thẩm định, cơ quan chuyên môn xác định các hình ảnh và nội dung trong video mang tính bạo lực rõ rệt, mang tính chất cổ xúy hành vi bạo lực và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ mức độ, vai trò của từng cá nhân tham gia diễn xuất, các đối tượng giúp sức cũng như những đơn vị tài trợ cho quy trình sản xuất, phát tán các video này để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
PV (SHTT)