Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chất cấm của người nước ngoài khi đến Việt Nam.

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kim Sangwon (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mức án 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

14-1776156072-nam-du-khach-han-quoc-linh-an-20-nam-tu-vi-giau-ma-tuy-trong-quan-lot-khi-roi-viet-nam
Bị cáo Kim Sangwon tại toà.

Theo hồ sơ vụ án, Kim Sangwon cùng hai người bạn nhập cảnh vào Việt Nam từ cuối tháng 9/2024 với mục đích du lịch. Tuy nhiên, chuyến hành trình của nam thanh niên này đã rẽ hướng sau một cuộc ngã giá bất ngờ trên xe taxi. Cụ thể, khi đang trên đường về khách sạn, dù hai người bạn đi cùng đã từ chối lời gợi ý mua "thuốc" từ tài xế, Kim Sangwon vẫn quyết định ở lại xe để thỏa thuận riêng với tài xế về việc mua ma túy mang về Hàn Quốc sử dụng. Sau đó, bị cáo được dẫn đến gặp một đối tượng không rõ lai lịch tại trung tâm thành phố để thực hiện giao dịch và đem số hàng cấm này về khách sạn sử dụng một mình.

Sự việc chỉ bị phát hiện vào ngày 1/10/2024, khi Kim Sangwon thực hiện thủ tục để rời Việt Nam. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nam du khách đã tinh vi cất giấu số ma túy còn lại vào trong quần lót đang mặc trên người. Tuy nhiên, thủ đoạn này đã không thể lọt qua được hệ thống soi chiếu an ninh và kiểm tra hải quan tại sân bay. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trong người bị cáo 3 gói nylon chứa tinh thể rắn, qua giám định là ma túy loại Ketamine với tổng khối lượng lên tới 354,08 gam.

Tại phiên tòa, Kim Sangwon đã bày tỏ sự hối hận muộn màng, cho rằng hành vi phạm tội xuất phát từ những giây phút thiếu suy nghĩ. Đối với các đối tượng liên quan như tài xế taxi và người bán ma túy, do bị cáo không thể xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có đủ cơ sở để xử lý.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước Việt Nam về chất ma túy. Do đó, mức án 20 năm tù giam được tuyên là hình phạt tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung, bất chấp việc bị cáo là khách du lịch nước ngoài.

PTH (SHTT)