Pháp luật
13/03/2026 12:24Nam Phi bắt “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa

Giới chức Nam Phi vừa bắt giữ một số nghi phạm trong các đường dây buôn lậu sừng tê giác. Trong số này có công dân Việt Nam Chu Đăng Khoa (44 tuổi), còn được biết đến với tên Michael Chu.
Theo thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ Nam Phi, Chu Đăng Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kempton Park ngày 12/3. Phiên điều trần về việc xin tại ngoại của Khoa và một bị cáo khác dự kiến diễn ra trong thời gian tới.
Cảnh sát cho rằng Khoa có liên quan đến vụ dàn dựng một vụ “cướp” tại trang trại săn bắn Voi Game Lodge. Theo điều tra ban đầu, 98 chiếc sừng tê giác được cho là đã bị lấy từ cơ sở này trước khi đưa vào đường dây buôn lậu.
Trước khi bị bắt, Chu Đăng Khoa đã bị cơ quan điều tra Nam Phi phát lệnh truy nã vì nghi đứng sau mạng lưới buôn lậu sừng tê giác. Nhà chức trách cho rằng vụ “cướp” tại Voi Game Lodge được dàn dựng nhằm hợp thức hóa việc tuồn số sừng này ra thị trường chợ đen.

Theo các nguồn tin điều tra, Chu Đăng Khoa được cho là đã sang Nam Phi từ cuối năm 2023, sau khi mẹ của người này là bà Chu Thị Thành bị điều tra tại Việt Nam vì các cáo buộc liên quan đến tội phạm kinh tế.
Trang trại Voi Game Lodge được xác định thuộc sở hữu của Khoa thông qua doanh nghiệp DKC Trading Company tại Nam Phi. Cơ sở này bị cáo buộc nuôi nhốt tê giác và hổ, đồng thời liên quan hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
Vụ án còn liên quan Huy Bao Tran (52 tuổi), người đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Bellville hồi tháng 2 sau khi bị bắt vì tìm cách rời Nam Phi. Người này bị điều tra liên quan việc trộm và xuất khẩu trái phép số sừng tê giác nói trên.
Hai công dân Nigeria là Tunji Olanrewaju Koyi (35 tuổi) và Koyode Adukunle Ongundele (43 tuổi) cũng bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vận chuyển số sừng tê giác.
Cơ quan công tố Nam Phi cho biết có thể phản đối việc cho các bị cáo tại ngoại vì lo ngại nguy cơ bỏ trốn. Bằng chứng ADN liên quan đến số sừng tê giác bị thu giữ dự kiến sẽ được trình trước tòa.
Bà Bùi Thị Hà, Giám đốc Chính sách và Pháp luật của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ENV, cho rằng việc bắt giữ Chu Đăng Khoa là dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.
Theo bà Hà, việc điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm là cách duy nhất để triệt phá các mạng lưới buôn bán lớn và chấm dứt nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Nam Phi hiện là quốc gia có quần thể tê giác lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nạn săn trộm sừng tê giác vẫn diễn biến phức tạp và thường gắn với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Theo thống kê của giới chức nước này, trong hai năm gần đây các chiến dịch truy quét đã giúp giảm khoảng 16% số vụ săn trộm tê giác, song hoạt động buôn lậu vẫn là thách thức lớn đối với công tác bảo tồn.