Pháp luật
27/05/2016 17:27Nam sinh đâm dao, đuổi người tình của mẹ ra khỏi nhà
Có lần người trong gia đình ông Tuấn đến nhà đánh ghen khiến mẹ của Thắng phải "chịu trận". Chứng kiến mẹ bị tủi nhục, bản thân bị ảnh hưởng, Thắng càng phản đối song vẫn không ngăn được ông Tuấn thường xuyên qua lại.
![]() |
Thắng tại phiên toà sơ thẩm. |
Khoảng 19h ngày 19/2/2014, ông Tuấn đi xe máy đến nhà chơi, bế em gái của Thắng tại phòng khách tầng 1. Từ tầng 2 đi xuống, Thắng cầm con dao gấp, to tiếng: "Cháu đã nói thế nào rồi, bác đến đây làm gì?".
Thấy ông Tuấn không trả lời, Thắng đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng ông này. Đuổi nạn nhân ra ngoài, Thắng chạy ra bế em gái đang khóc. Ông Tuấn sang tới nhà hàng xóm đối diện thì gục ngã. Thấy mẹ lo lắng nhờ người đưa người tình đi cấp cứu, Thắng chưa hả giận, cầm nửa viên gạch ném vỡ yếm xe máy của ông này.
Được cứu sống, ông Tuấn từ chối giám định thương tích với lý do sức khỏe đã ổn định. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thắng đến cơ quan công an đầu thú.
Kết quả giám định sức khỏe tâm thần của Viện Pháp y trung ương xác định: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Thắng mắc bệnh rối loạn dạng phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tình tiết này cùng đơn xin giảm nhẹ hình phạt của nạn nhân, HĐXX tuyên phạt Thắng án 5 năm 6 tháng tù về tội Giết người.
* Tên bị hại đã thay đổi.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)