Bực tức vì bị từ chối lời mời uống bia trong tiệc sinh nhật, người đàn ông mua dao chờ trả thù, đâm tử vong bạn nhậu; tòa phúc thẩm giữ nguyên án chung thân.

Chỉ vì bức xúc khi mời bia bị từ chối trong lúc ăn uống, Nguyễn Thế Kiệt đã dùng dao tấn công khiến một người tử vong, phải trả giá bằng mức án tù chung thân.

Theo hồ sơ, Kiệt quê Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), lên TP HCM học nghề và làm đầu bếp tại nhiều nhà hàng, quen biết nhiều đồng nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống.

Tối 20/2/2024, chị Lý Mỹ P. tổ chức sinh nhật cho chồng là anh Nguyễn Văn C. tại một nhà hàng khu vực Chợ Lớn (quận 5 cũ), mời bạn bè tham dự, trong đó có Kiệt và anh Đặng Quang V. cùng một số người khác.

Bị cáo Nguyễn Thế Kiệt (Ảnh: Xuân Duy/Dân Trí).

Trong lúc ăn uống, Kiệt nhiều lần mang bia sang mời anh V. nhưng bị từ chối. Cho rằng bị coi thường, bị cáo nảy sinh bức xúc, dẫn đến cự cãi với nạn nhân dù được những người xung quanh can ngăn. Sau đó, Kiệt rời nhà hàng, đi mua hai con dao rồi quay lại khu vực gần đó chờ anh V. ra về để trả thù.

Rạng sáng hôm sau, khi anh V. cùng nhóm bạn vừa rời nhà hàng, Kiệt lao đến định tấn công nhưng bị ngăn lại. Trong lúc xô xát, anh V. đánh Kiệt, bị cáo liền rút dao mang theo đâm một nhát trúng lưng nạn nhân. Dù cố gắng bỏ chạy, anh V. gục xuống sau đó, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Kiệt vứt hung khí, bỏ trốn về quê. Một thời gian sau, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Tháng 7/2025, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thế Kiệt tù chung thân về tội Giết người. Cho rằng mức án nghiêm khắc, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, Kiệt trình bày đã bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng; gia đình có công với cách mạng; mẹ bị hại có đơn xin giảm nhẹ; bản thân nhận thức được hành vi sai trái và mong được khoan hồng.

HĐXX nhận định bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn nhậu nhưng dẫn đến hậu quả chết người, tòa cho rằng mức án tù chung thân là phù hợp.

Tòa phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Nguyễn Thế Kiệt.

HL (SHTT)