Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán ma tuý do Bùi Thị Thanh Thuỷ (SN 1964, hiện đang điều trị tại khoa 3A – Viện Pháp y tâm thần trung ương) điều hành.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã lập kế hoạch cụ thể để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma tuý có liên quan đến hoạt động của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Quá trình theo dõi xác định, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng rất lớn, nhiều đối tượng tham gia với những vai trò khác nhau. Đáng chú ý, Bùi Thị Thanh Thuỷ, đối tượng chỉ đạo điều hành đường dây mua bán ma tuý đã mượn “mác” là bệnh nhân tâm thần, chỉ đạo Phùng Nguyệt Anh (SN 1974, trú tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình), là đối tượng đàn em thân thiết nhất của Thuỷ thực hiện việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Được biết, Nguyệt Anh cặp bồ với Đặng Hoàng Long (SN 1979) và cùng thuê nhà tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám để làm nơi cất giấu ma tuý, sau đó phân phối trong nội thành Hà Nội và đi các tỉnh khác cho khách mua. Bình thường, Nguyệt Anh chuẩn bị ma tuý cho Long đi giao cho khách. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, thời gian gần đây, Long không mang ma tuý đi giao cho khách nữa nên Nguyệt Anh trực tiếp mang ma tuý đi giao dịch.

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội xác minh, xác định trong đường dây còn có đối tượng Lê Anh Ngọc (SN 1975, trú tại Hà Nội). Đối tượng này cũng có nhiệm vụ cất giấu ma tuý tại chỗ ở của mình để phục vụ việc phân phối, giao dịch ma tuý…

Nhận định đây là đường dây ma tuý có tính chất phức tạp, nguy hiểm, với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện kế hoạch đấu tranh bắt giữ đường dây.

Để đảm bảo đấu tranh chuyên án thành công, bắt giữ được toàn bộ đường dây, nhất là đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã chia thành nhiều mũi trinh sát nắm hoạt động các đối tượng; chọn thời điểm đánh án thích hợp. Quá trình đấu tranh chuyên án, tổ trinh sát theo dõi, xác định Ngọc thường xuyên đến khu vực ngõ 300 Nguyễn Xiển gặp một nam giới đi xe máy SH màu trắng không mang biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn giao bán ma tuý cho Ngọc. Đây là khu vực có nhiều kho bãi để hàng, nhiều gara ôtô… gây một số khó khăn cho công tác nhận diện đối tượng.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Mạnh Hùng, ở tại số 399 Nguyễn Xiển, là cơ sở của tổng kho đá ốp lát Thành Lộc, gara ôtô… Hùng ở đây cùng 3 nam giới khác. Tổ trinh sát xác định đây là đầu cấp ma tuý lớn cho các đối tượng trên địa bàn Hà Nội.

4.jpg -0
Đối tượng Thuỷ cùng bệnh án tâm thần chữa bệnh bắt buộc.

Quá trình theo dõi, nhận định đây là thời cơ thuận lợi để tiến hành đấu tranh khám phá chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã cử các mũi trinh sát giám sát đối tượng Ngọc tại chung cư 180 La Thành; đối tượng Long - Nguyệt… Khoảng 16h ngày 9/7, Ban chuyên án phát hiện Ngọc đi xe máy nhận ma tuý mang về bán cho khách. Khi Ngọc tới ngõ 300 Nguyễn Xiển, đối tượng dừng tại vị trí vắng người để quan sát. Khoảng 15 phút sau, có một nam giới đi xe máy SH đến và dừng xe cách vị trí Ngọc đỗ xe khoảng 20m, đi bộ cầm 2 túi giấy (được nhận định là chứa ma tuý bên trong) về hướng Ngọc đang dừng và đưa cho Ngọc. Sau khi 2 đối tượng trao đổi ma tuý, tổ trinh sát đã theo sát 2 đối tượng.

Vào 18h30 ngày 9/7, tại hầm một chung cư ở ngõ 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã bắt quả tang Ngọc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ khoảng 2kg ketamine và ma tuý “đá”. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc đã thu giữ 443 gói ma túy “nước vui”; 5 túi nilon chứa chất bột nghi là ma túy “nước vui”; 404 viên ma túy thuốc lắc; 8 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và màu nâu với trọng lượng khoảng 3kg ma tuý và 2 cân điện tử.

Sau khi bắt giữ Ngọc thành công, mũi trinh sát số 3 đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Hoàng Mạnh Hùng tại 399 Nguyễn Xiển. Tại đây còn có các đối tượng Nguyễn Quốc Đạt, Phạm Thiên Vương, Nguyễn Minh Hoài. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều túi nilon chứa ma tuý “đá” và Ketamine bên trong, khoảng 18kg; 1 khẩu súng dạng côn.

Cùng lúc, mũi trinh sát số 2 giám sát, bắt quả tang đối tượng Phùng Nguyệt Anh đang nhận túi hàng có chứa ma tuý từ shipper. Cơ quan Công an thu giữ 1 hộp giấy màu xanh bên trong có 2 túi nilon màu trắng, chứa tinh thể màu trắng (khoảng 90g Ketamine). Đấu tranh mở rộng, 1 mũi trinh sát khác đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phu (SN 1995, trú tại xã Đồng Thái, Ninh Bình, là người giao ma tuý cho Nguyệt Anh). Khám xét chỗ ở của Nguyệt Anh - Long đã thu giữ khoảng 5g ma tuý “đá”.

Đấu tranh với đối tượng Lê Anh Ngọc khai nhận: Năm 2018, qua quan hệ xã hội, Ngọc quen biết với Bùi Thị Thanh Thủy, hiện đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương, Thường Tín, Hà Nội. Trước đó, Thủy đã 2 lần bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng do có bệnh án tâm thần nên chưa bị kết án. Qua tiếp xúc, Ngọc thấy Thủy hoàn toàn bình thường, tỉnh táo. Việc có bệnh án tâm thần là Thủy chạy làm giả để tránh bị xử lý khi bị bắt về tội liên quan đến ma túy tiếp theo. Thủy thuê Ngọc làm kho chứa ma túy và đưa ma túy cho khách theo chỉ đạo của Thủy và trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Số ma túy bị thu giữ tại nhà khi khám xét Ngọc khai nhận cũng là của Thủy để tại nhà Ngọc để bán cho khách.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thị Thanh Thuỷ tại Khoa điều trị bắt buộc nữ - Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thu giữ 1 điện thoại di động. Sau khi đồng loạt tấn công, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây, thu giữ khoảng 22kg ma tuý tổng hợp.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã tiến hành thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ các đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ, Lê Anh Ngọc, Phùng Nguyệt Anh, Nguyễn Quốc Đạt, Phạm Thiên Vương, Nguyễn Thanh Phu, Hoàng Mạnh Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; các đối tượng gồm Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Hoài, Phạm Thiên Vương, Đặng Hoàng Long về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Xuân Mai (CAND Online)